Tiền của

  • Dân Việt - Sáng ngày 3.4, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, vừa khởi tố vụ án "cò chung cư" lừa đảo lấy tiền của người dân thuộc diện đã được UBND thành phố Đà Nẵng bố trí cho thuê căn hộ chung cư.
  • Dân Việt - Lợi dụng anh Long đang chơi với con mình trong nhà, bà Thúy cậy cốp xe của anh Long lấy 5 triệu đồng. Vụ việc đang được lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
  • Sau khi quan hệ, Đại nhớ ra mình đang thiếu tiền tiêu xài nên giật chiếc giỏ xách của T. Tìm không có tiền, Đại đe dọa T. phải kiếm 3 triệu đồng để đưa cho Đại vào ngày mai.
  • Dân Việt - Khách có nhu cầu mua dâm, Nguyệt trực tiếp điều gái bán dâm đến điểm hẹn. Nguyệt giao cho gái bán dâm thu tiền của khách với giá 400.000 đồng một lần, Nguyệt cắt lại cho mình 50.000 đồng.
  • (Dân Việt) - Trên địa bàn tỉnh Bình Định có 2 công viên bị bỏ hoang, gây lãng phí tiền của của Nhà nước.
  • (Dân Việt) - Ông Tô Đức Hà và Nguyễn Thị Lan, trú tại tổ 2, ấp 11A, xã Lộc Thiện, đã lợi dụng tình làng nghĩa xóm dựng lên tổ vay vốn xoay vòng, gom tiền của 67 hộ trong ấp với số tiền 1,5 tỷ đồng rồi bà Lan bỏ trốn khỏi địa phương.
  • Khi nghe tiếng gọi bên ngoài, chị Diễm ra mở cửa thì bị hai người dùng dao khống chế, xông vào nhà và khóa trái cửa lại. Hai tên cướp vào buồng mở tủ lấy 25 triệu đồng, cùng sợi dây chuyền và tấm lắc vàng để chung với tiền.
  • Đại cùng một số đối tượng tới khu xử lý chất thải Nam Sơn, để ngăn cản, đe dọa không cho những người thu mua phế liệu vào khu xử lý chất thải mua phế liệu. Nếu ai có nhu cầu thu mua phế thải, phải nộp phí 2,2 triệu đồng/tháng.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Trần Thu Hằng ở xã Hải Tiến, TP. Móng Cái, Quảng Ninh phản ánh: Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, 5 hộ dân ở xã Hải Tiến đã bỏ nhiều công sức, tiền của nuôi cá rô phi vằn.
  • Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao giữ tiền của công ty, Phương đã ôm 4 tỉ đồng bỏ trốn từ ngày 16.5.