Tiền Giang: Chưa xử lý được hộ dân nuôi thủy sản trái phép

Thứ sáu, ngày 01/06/2012 09:04 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Liên quan đến tình trạng trên 170 hộ dân ở huyện Cai Lậy ồ ạt đào ao trên 114ha đất lúa và khoan 58 giếng khoang tầng nông để nuôi thủy sản, đến nay chính quyền và ngành chức năng địa phương còn lúng túng, chưa thống nhất biện pháp xử lý vấn đề vi phạm này.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Minh Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy cho biết, chi phí đào ao nuôi thủy sản trên 60 triệu đồng/ công đất. Do đó có khả năng họ không chấp hành trả lại hiện trạng ban đầu. Về phía huyện không có nguồn kinh phí chi cho công việc này.

Đặc biệt số giếng khoan tầng nông trái phép thì việc lấp rất khó khăn, đòi hỏi phải đảm bảo kỹ thuật. Hơn nữa việc buộc các hộ nuôi thủy sản trái phép trả lại mặt ruộng làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm và thu nhập của nhiều nông dân...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem