Tiêu thụ điện
-
Trả lời Dân Việt, đại diện Bộ Công Thương cho biết, tiếp nhận LĐHANT từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành là do các (TCKDĐNT) đang hoạt động kinh doanh điện năng theo Luật Doanh nghiệp, Luật HTX, Luật Điện lực… không tự nguyện bàn giao.
-
Trận mưa diễn ra bất ngờ ở phía tây Trung Quốc kích hoạt một trận lở đất làm thay đổi dòng chảy của một con sông, gây lũ quét khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.
-
Theo Telegraph, chính phủ Anh đã vạch ra các kế hoạch năng lượng khẩn cấp, trong đó các nhà chức trách có thể yêu cầu công dân tắt đèn và máy sưởi để giảm tiêu thụ điện trong mùa đông này.
-
Một số thiết bị khi không sử dụng thì dòng điện vẫn chạy qua và tiêu hao điện năng.
-
Chỉ cần nhiệt độ ngoài trời tăng lên 1 độ C thì tiêu thụ điện của điều hòa tăng từ 2 – 3%. Khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ của điều hòa tăng khoảng 10%.
-
Sản lượng tiêu thụ điện toàn Thành phố Hà Nội ngày 21/06/2022 lập kỷ lục mới với 100,27 triệu kWh, cao hơn 2,33 triệu kWh so với lượng điện tiêu thụ ngày cao nhất tại Hà Nội năm 2021.
-
Diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng ở miền Bắc và miền Trung từ giữa tháng 6 trở lại đây đã làm tiêu thụ điện của toàn quốc và miền Bắc tăng rất mạnh.
-
Sản lượng tiêu thụ điện toàn TP. Hà Nội ngày 21/06 lập kỷ lục mới với 100,27 triệu kWh, cao hơn 2,33 triệu kWh so với lượng điện tiêu thụ ngày cao nhất tại Hà Nội năm 2021.
-
Thời tiết các địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên sắp vào cao điểm mùa nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ trong dân cư thường tăng cao. Tổng công ty Điện lực miền Trung khuyến nghị khách hàng chủ động theo dõi tình hình sử dụng điện trong gia đình, điều chỉnh hợp lý để tránh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng ngoài tầm kiểm soát.
-
Theo nhận định của các cơ quan khí tượng, nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung bộ sẽ xuất hiện muộn hơn so với trung bình các năm; các đợt nóng không quá gay gắt và kéo dài. Do đó, trong tháng 5/2022, nhu cầu sử dụng điện khu vực miền Bắc được dự báo chưa biến động đột biến.