TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm vụ giết người, phân xác ở Hà Nội; dùng dao tấn công vợ rồi tự sát

A.Đ (T/H) Chủ nhật, ngày 15/10/2023 19:00 PM (GMT+7)
Nghi phạm giết người, phân xác ở Hà Nội bị bắt khi đang trốn tại Thái Bình; chồng dùng dao đâm vợ nhiều nhát rồi tự sát; điều tra nguyên nhân 2 mẹ con tử vong bất thường... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Nghi phạm giết người, phân xác ở Hà Nội bị bắt khi đang trốn tại Thái Bình

Ngày 15/10, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, lực lượng Công an TP.Hà Nội đã phối hợp bắt giữ thành công nghi phạm trong vụ phát hiện nạn nhân bị phân xác, phi tang ở sông Hồng. Nghi phạm là T.D.K (SN 1985, quê Thái Bình, hiện trú TP.Hà Nội); K được xác định là bạn trai của nạn nhân.

Nghi phạm giết người phân xác ở Hà Nội bị bắt khi đang trốn tại Thái Bình - Ảnh 1.

Hiện trường phát hiện thi thể nữ nạn nhân bị phân xác ở sông Hồng. Ảnh: MXH

Theo đó, như Dân Việt đã đưa tin, Công an TP.Hà Nội đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể 1 nữ nạn nhân trên sông Hồng.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ 30 trưa 13/10, người dân phát hiện một số phần thi thể của nữ nạn nhân tại bãi cát sông Hồng (thuộc địa phận xã Bát Tràng, Gia Lâm, TP.Hà Nội).

Đáng chú ý, thi thể nữ nạn nhân đã bị hung thủ phân thành nhiều mảnh rồi phi tang.

Cơ quan chức năng ngay sau khi nhận được tin báo đã vào cuộc điều tra, làm rõ các thông tin liên quan.

Chồng dùng dao đâm vợ nhiều nhát rồi tự sát

Ngày 15/10, ông Trần Xuân Thu, Chủ tịch UBND xã Quảng Long (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng dùng dao đâm vợ rồi tự sát.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm vụ giết người, phân xác ở Hà Nội; dùng dao tấn công vợ rồi tự sát - Ảnh 3.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người dân cung cấp. Nguồn: Lao Động

Khoảng 13h20' ngày 15/10, tại thôn 4, xã Quảng Long, ông M. (sinh năm 1981) đã dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào vùng đầu, bụng vợ.

Vụ việc khiến nạn nhân nằm bất tỉnh bên vũng máu.

Sau khi đâm vợ, ông M. dùng dao tự đâm vào ngực mình.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm vụ giết người, phân xác ở Hà Nội; dùng dao tấn công vợ rồi tự sát - Ảnh 4.

Người đàn ông sau khi đâm vợ đã tự đâm vào ngực mình với ý định tự sát. Ảnh: Người dân cung cấp (chụp tại nơi xảy ra vụ việc sau khi đã đưa nạn nhân đi cấp cứu). Nguồn: Lao Động

Phát hiện vụ việc, người dân, hàng xóm đã đến đưa hai vợ chồng đi cấp cứu. Người vợ bị thương nặng, tiên lượng xấu được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Ông Trần Xuân Thu - Chủ tịch UBND xã Quảng Long - cho biết thêm, xã đang phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình cấp cứu cho nạn nhân, đồng thời báo cáo UBND huyện về vụ việc. 

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra xác minh vụ việc.

Điều tra nguyên nhân 2 mẹ con tử vong bất thường

Chiều 15/10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 mẹ con trong cùng một gia đình.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm vụ giết người, phân xác ở Hà Nội; dùng dao tấn công vợ rồi tự sát - Ảnh 5.

Người dân chờ cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Nguồn: Nhân Dân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 14/10, bà Phạm Thị Phấn, sinh năm 1940, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ngủ dậy thì phát hiện con ruột của bà là ông Phạm Văn Yên, sinh năm 1978 đã chết.

Gia đình bà Phấn nghĩ rằng cái chết của ông Phạm Văn Yên là do bệnh lý nên tổ chức đám tang mà không trình báo chính quyền địa phương.

Đến 22 giờ cùng ngày, bà Phạm Thị Mỹ Cơ, sinh năm 1970, là con ruột bà Phấn pha 100ml sữa cho bà Phấn uống. Ngay khi uống hết sữa, bà Phấn có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói. Khoảng 5 phút sau, bà Phấn chết tại nhà. Gia đình cũng nghĩ cái chết của bà là do bệnh lý nên không trình báo cơ quan công an.

Khoảng 4 giờ ngày 15/10, ông Phạm Minh Tân, sinh năm 1968, là con ruột bà Phấn đến phụ đám tang. Tại đây, ông Tân tự pha 150ml sữa để uống. Khi uống được khoảng 50ml, ông Tân có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt, nôn ói nên gia đình đưa đến bệnh viện ở tỉnh Vĩnh Long để cấp cứu.

Tại đây, ông Tân được bác sĩ chẩn đoán nghi do ngộ độc sữa nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để tiếp điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Cái Bè phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đến khám nghiệm hiện trường, đồng thời, làm việc những người có liên quan để phục vụ cho công tác điều tra.

Tuy nhiên, vụ việc xảy ra có tính chất phức tạp, chưa có căn cứ xác định nguyên nhân dẫn đến chết người. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cái Bè báo cáo Công an tỉnh Tiền Giang đề xuất các phòng nghiệp vụ hỗ trợ xác minh.

Vụ ô tô tông 2 mẹ con bị thương rồi bỏ chạy ở Quảng Nam: Tài xế có nồng độ cồn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/10, xung quanh vụ việc ô tô gây tai nạn xong bỏ mặc người tai nạn trong mưa rồi rời khỏi hiện trường, trung tá Trương Hoàng Anh - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi nắm thông tin, đơn vị đã tiến hành xác minh, sau khi gây tai nạn xong, tài xế đã lái ô tô về xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam).

Vụ ô tô gây tai nạn bỏ chạy ở Quảng Nam: Tài xế có nồng độ cồn - Ảnh 1.

Xe ô tô BKS 92A-299.85 sau khi gây tai nạn với 2 mẹ con đã bỏ chạy về tận xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh đã bị Công an Tam Kỳ đưa về trong đêm để làm rõ. Ảnh: CATK

Clip xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy.

"Sau đó, anh em trong đêm lên Tam Lãnh tiến hành đưa xe cùng tài xế về dưới Công an TP.Tam Kỳ lúc 1 giờ sáng 15/10 để làm việc. Hiện đang củng cố hồ sơ và dựng lại hiện trường để xử lý theo đúng quy định…", Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP.Tam Kỳ cho biết.

Theo biên bản làm việc, người điều khiển xe gây tai nạn là Trần Đình Nam (SN 1991, trú tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 25 phút ngày 14/10, Trần Đình Nam điều khiển ô tô BKS 92A - 299.85 lưu thông hướng Trần Phú đi Nguyễn Hoàng, Lý Thường Kiệt. Khi ô tô đến gần ngã tư Trần Phú - Lý Thường Kiệt, TP.Tam Kỳ thì đâm vào phía sau xe máy BKS 92F7 - 7720 và xe đạp của 2 mẹ con đang đi sát lề bên phải đường Trần Phú. Vụ tai nạn khiến 2 mẹ con ngã xuống đường, bị thương.

Vụ ô tô gây tai nạn bỏ chạy ở Quảng Nam: Tài xế có nồng độ cồn - Ảnh 3.

Đầu xe ô tô bị hư hỏng sau khi tông vào 2 xe máy, xe đạp của 2 mẹ con rồi tăng ga bỏ chạy. Ảnh: CATK

Công an TP.Tam Kỳ cho biết thêm, sau khi đưa xe và tài xế gây tai nạn về trụ sở, đơn vị đã tiến hành đo nồng độ cồn với tài xế Trần Đình Nam, phát hiện Nam vi phạm nồng độ cồn mức 0,069mg/L.

Như Dân Việt thông tin, vào lúc 18h30 ngày 14/10, tại khu vực ngã tư đường Trần Phú - Lý Thường Kiệt, TP.Tam Kỳ xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô với xe máy và xe đạp làm 2 mẹ con bị thương.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô lùi xe lại và dừng khoảng 30 giây, sau đó tăng tốc bỏ mặc người bị nạn giữa trời mưa.

Vụ ô tô gây tai nạn bỏ chạy ở Quảng Nam: Tài xế có nồng độ cồn - Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Người dân sống trên đường Trần Phú, TP.Tam Kỳ bức xúc khi người điều khiển ô tô đã lái xe bỏ chạy, bỏ mặc 2 người đi xe máy và xe đạp đang bị thương nằm trên đường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Lật ghe khi đang đánh cá, vợ được cứu, chồng mất tích

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/10, ông Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch UBND xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe làm hai vợ chồng rớt xuống nước. Người vợ may mắn được  người dân khu vực cứu vớt, còn người chồng mất tích.

Quảng Nam: Lật ghe khi đang đánh cá, vợ được cứu, chồng mất tích - Ảnh 1.

Trong lúc đánh cá trên sông, chiếc ghe bị lật làm 2 vợ chồng rớt xuống sông, người vợ may mắn được cứu, còn người chồng mất tích. Ảnh minh họa

Theo đó, vợ chồng ông V.V.L. làm nghề đánh bắt cá trên sông Trường Giang đoạn xã Bình Giang, vào khoảng 3h sáng cùng ngày khi đang đi đánh bắt ở khu vực đập dâng Bình Giang đổ ra sông Trường Giang thì không may bị lật ghe.

"May mắn người vợ được những người cùng hành nghề lưới cạnh bên cứu vớt được, còn người chồng hiện mất tích, cơ quan chức năng đang triển khai tìm nạn nhân", ông Tùng nói.

Cũng theo ông Tùng, trên địa bàn mấy ngày nay xuất hiện mưa lớn, nước sông dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Hiện các lực lượng tìm kiếm vẫn chưa thể tiếp cận, trục vớt chiếc ghe bị lật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem