TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chồng đâm vợ tại nhà nghỉ gây tử vong; đâm bạn nhậu chết tại chỗ vì mâu thuẫn

A.Đ (T/H) Thứ sáu, ngày 03/11/2023 19:00 PM (GMT+7)
Chồng đâm vợ tại nhà nghỉ gây tử vong; đâm bạn nhậu chết tại chỗ vì mâu thuẫn; giếng nước bất ngờ phát tiếng nổ, "nuốt chửng" xung quanh, 2 vợ chồng tử vong thương tâm... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Chồng đâm vợ tại nhà nghỉ gây tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/11, Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, cho biết đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, làm rõ vụ án mạng trên địa bàn. 

Chồng đâm vợ tử vong do mâu thuẫn trong nhà nghỉ - Ảnh 1.

Nhà nghỉ nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Công an Lục Nam

Khoảng 3h ngày 3/11, Công an huyện Lục Nam nhận được tin báo của anh Trần Xuân Th (SN 1969, trú thị trấn Đồi Ngô, quản lý nhà nghỉ Thanh Thanh 3) về việc tại phòng 304 của nhà nghỉ xảy ra vụ gây thương tích.

Hậu quả khiến Lê Văn T (SN 1994) và chị Quách Thị H (SN 2000, vợ T; cùng trú tại thôn Vườn, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Đến 4h20 cùng ngày, chị H tử vong. 

Qua xác minh ban đầu, cảnh sát xác định khoảng 21h15 ngày 2/11, chị H vào nhà nghỉ Thanh Thanh 3 thuê phòng nghỉ. Đến khoảng 21h30, T đến nhà nghỉ ở cùng vợ. 

Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn. Chị H dùng con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) đâm vào bụng T. Lúc này, T giằng được dao và đâm nhiều nhát vào chị H rồi sau đó tiếp tục dùng dao tự đâm vào vùng ngực của mình. 

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đâm bạn nhậu chết tại chỗ vì mâu thuẫn

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 3/11, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ Trần Văn Quý (SN 1987, trú tại xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Đâm bạn nhậu chết tại chỗ vì mâu thuẫn - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Văn Quý đang bị tạm giữ về hành vi giết người. (Ảnh: CAGL). Nguồn: Công Lý

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 31/10, Quý đi nhậu ở nhà một người bạn về thì thấy nhà anh K. (trú cùng thôn) đang nhậu và hát karaoke nên vào tham gia cùng.

Sau đó, giữa Quý và Q. (trú cùng xã), xảy ra mâu thuẫn, thách thức nhau. Bực tức, Quý chạy về nhà mình lấy một con dao bầu bỏ vào cốp xe máy rồi quay lại chỗ nhậu.

Lúc này, do bị Q. thách thức nên Quý chạy ra xe máy lấy con dao đã thủ sẵn từ trước rồi đâm một nhát trúng vùng ngực phải làm Q. ngã xuống nền nhà và tử vong tại chỗ.

Đến 20h cùng ngày, Quý đến Công an xã Ia Peng đầu thú, giao nộp hung khí gây án và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Giếng nước bất ngờ phát tiếng nổ, "nuốt chửng" xung quanh, 2 vợ chồng tử vong thương tâm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Lương - Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa có 2 người tử vong do giếng nước sụt xuống tạo thành hố "tử thần".

Quảng Bình: Giếng nước sụt xuống tạo thành hố "tử thần", 2 vợ chồng tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 1/11, bà Tr.Th.L. (SN 1963) đang làm cá cạnh giếng nước và chồng là ông Ng.Đ.H. (SN 1964, trú thôn Nam Hải, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đang bơm nước lên bồn.

Trong lúc vừa làm vừa nói chuyện, bất ngờ giếng nước phát tiếng nổ, thành giếng bị "nuốt chửng", kéo theo 2 vợ chồng xuống giếng, đất đá đổ xuống khiến 2 người tử vong.

Chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Theo Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh Nguyễn Hữu Lương, người dân trên địa bàn có thói quen đào giếng sâu, rộng, sau đó cho đậy nắp bê tông lên thành giếng, lắp máy bơm, bơm nước sinh hoạt. Giếng nước lâu ngày không được bảo dưỡng, lại đậy lâu năm nên bị xói lở bên trong nên người dân không hề hay biết vẫn sử dụng bình thường.

Hiện trên địa bàn xã Vạn Ninh có hàng trăm giếng nước như hộ bà L. ông H., có nắp đậy miệng giếng hàng chục năm qua không được bảo dưỡng, có nguy cơ thành giếng "tử thần" rất cao.

"Nổ" có quan hệ với cơ quan công an, viện kiểm sát để lừa tiền "chạy án"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Duy Thạnh (SN 1993, trú tại thôn Thai Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương, TP.Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng lừa “chạy án”, chiếm đoạt 110 triệu đồng của người thân bị can - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối tượng Đào Duy Thạnh.

Trước đó, Đào Duy Thạnh biết được người thân của chị Trần Thị M (SN 2000, trú tại phường Phú Thượng, TP.Huế) bị cơ quan công an bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Thạnh nói với chị M là đối tượng có mối quan hệ với cơ quan công an, viện kiểm sát nên có thể "chạy án" để xin cho người thân chị M ra tù sớm. 

Bằng thủ đoạn này, ngày 8/6/2023 Thạnh yêu cầu chị M chuyển tiền cho mình 80 triệu đồng. Ngày 4/7/2023, Thạnh tiếp tục yêu cầu chị M chuyển thêm 30 triệu đồng.

Tất cả số tiền này, Thạnh đều dùng để tiêu xài cá nhân. Sau khi biết mình bị Thạnh lừa đảo, chị M đã trình báo công an. 

Nổ tại nhà máy đóng tàu ở Quảng Ngãi, nhiều người bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 3/11, chính quyền huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, đã xảy ra vụ nổ tại nhà máy đóng tàu, Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (DQS), làm nhiều người bị thương. 

Quảng Ngãi: Nổ tại nhà máy đóng tàu DQS - Ảnh 1.

Quảng Ngãi: Nổ tại nhà máy đóng tàu DQS - Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ nổ. Ảnh: C.X

Hiện cơ quan chức năng huyện Bình Sơn và tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp cận hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem