TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình tử nạn; thông tin mới vụ giết, phân xác bạn gái

A.Đ (t/h) Thứ ba, ngày 29/03/2022 19:00 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình tử vong vì bị tai nạn trên cao tốc Trung Lương; thông tin mới vụ giết, phân xác bạn gái ở Ninh Bình; nghi án bé gái bị cưỡng hiếp tại quán karaoke... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình tử vong vì bị tai nạn trên cao tốc Trung Lương

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 29/3, Văn phòng UBND TP.HCM đã có thông tin chính thức về việc Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình tử vong do tai nạn giao thông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hoà Bình tử vong trên đường đi công tác - Ảnh 1.

Ông Lê Hoà Bình. Ảnh: P.V

Vào lúc 7 giờ 20 sáng 29/3, tại km21+700 cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng TP.HCM đi Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), xe ô tô của ông Lê Hòa Bình trên đường đi công tác đã gặp tai nạn giao thông. 

Mặc dù đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu kịp thời nhưng ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM đã qua đời.

UBND TP.HCM đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Long An để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Thường trực UBND TP.HCM đã phân công xử lý những công việc mà ông Lê Hòa Bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn.

Thông tin chi tiết về lễ tang của ông Lê Hòa Bình sẽ được Văn phòng UBND TP.HCM thông tin trong thời gian sớm nhất.

Ông Lê Hòa Bình sinh năm 1970, quê quán Quảng Ngãi, trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Bình là Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Tháng 12/2021, ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP - phụ trách giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, phân công Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND TP tham dự các hoạt động của các cơ quan trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị thuộc TP.HCM.

Đồng thời trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TP, chỉ đạo các lĩnh vực quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải, cấp thoát nước; quản lý nhà; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo...

Ông Lê Hòa Bình cũng trực tiếp chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban quản lý khu đô thị Tây Bắc, Ban quản lý khu Nam, Ban quản lý đường sắt đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Quỹ Phát triển nhà ở TP, Quỹ Phát triển đất TP và một số tổng công ty.

Nạn nhân bị giết, đốt, phân xác đòi quay lại cùng chồng khiến hung thủ xuống tay tàn độc

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan vụ giết, đốt, phân xác người yêu tại TP.Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), nguyên nhân cũng như những mối quan hệ giữa nạn nhân và đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1985, phường Nam Bình, TP.Ninh Bình) dần được sáng tỏ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Phạm Văn Dũng đã thừa nhận hành vi giết người, đốt, phân xác người yêu là chị Nguyễn Thị Th.

Theo đó, nạn nhân Nguyễn Thị Th. đã có chồng là quân nhân cùng hai đứa con tại TP.Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình).

Nạn nhân bị giết, đốt, phân xác đòi quay lại cùng chồng khiến hung thủ xuống tay tàn độc - Ảnh 1.

Phạm Văn Dũng - nghi phạm giết, đốt, phân xác bạn gái tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Nạn nhân bị giết, đốt, phân xác có thời gian đi làm công nhân, gần đây, chuyển sang làm thẩm mỹ, spa.

Trang cá nhân của nạn nhân cũng thường xuyên đăng tải nhiều clip, hình ảnh về công việc spa. Thậm chí, ngày 22/3, nạn nhân bị giết, đốt, phân xác còn tương tác với bạn bè.

Nghi phạm Phạm Văn Dũng khai nhận, sau thời gian yêu, chung sống cùng nhau, thường xuyên xảy ra cãi vã. Gần đây, chị Nguyễn Thị Th. muốn quay lại sống hẳn với chồng, con, có ý rời Dũng nên Dũng nảy sinh suy nghĩ giết chị Th.

Cũng liên quan vụ án rúng động giết người, đốt, phân xác tại TP.Ninh Bình, công an đã vào cuộc và làm rõ một số thông tin liên quan.

Điều đáng nói, chính bố đẻ của nghi phạm được cho là giết, đốt, phân xác bạn gái đã nghi ngờ, khóa cửa nhốt đối tượng trong nhà rồi báo án cho cơ quan Công an TP.Ninh Bình.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Phạm Văn Dũng (SN 1985, Chu Văn An, phường Nam Bình, TP.Ninh Bình) cũng đã bước đầu thú nhận hành vi vô nhân tính của mình.

Theo đó, thông qua mạng xã hội, Phạm Văn Dũng (đã có vợ) có quen biết rồi thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Th (đã có chồng, TP.Tam Điệp, hiện làm thuê tại TP.Ninh Bình) khoảng hơn một năm trở lại đây.

Sáng 23/3, chị Th đến nhà chị Phạm Thị T (là chị gái của Dũng) tìm, trả đồ cá nhân của Dũng (để tại nhà thuê trọ) để về TP.Tam Điệp làm nhưng Dũng không đồng ý. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Dũng đã giữ chị Th ở lại nhà không cho đi (chỉ có Dũng và chị Th ở tại nhà).

Đến khoảng 18h45 cùng ngày, giữa Phạm Văn Dũng và chị Nguyễn Thị Th lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Dũng đã dùng tay bóp cổ chị Th đến khi nạn nhân tắt thở rồi nằm cạnh xác chị Th.

Tới sáng hôm sau (24/3), Phạm Văn Dũng đem thi thể chị Th cho vào nồi chuyên dùng để nấu bánh chưng rồi phóng xe đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi khét nên đã dập tắt lửa.

Tiếp đó đến trưa 25/3, Dũng mang thi thể chị Th qua phòng tắm ở tầng một dùng dụng cụ phân xác, bỏ vào 2 thùng nhựa (có sẵn tại nhà) và kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ trước khi bị chính bố đẻ nghi ngờ, phát hiện, báo án.

Nghi án bé gái bị cưỡng hiếp tại quán karaoke: Bắt giam một đối tượng

Như Dân Việt đã thông tin: Vào cuộc điều tra, Công an huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) xác định bé gái 15 tuổi đã 3 lần bị Lương Phú Quỳnh (SN 1979) hiếp dâm nên đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng này.

Thông tin nêu trên được một đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc trao đổi với PV sáng 29/3.

Mới đây, Công an huyện Tam Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lương Phú Quỳnh (SN 1979, quê Yên Bái, là nhân viên trông coi quán karaoke) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo khoản 2, Điều 142, Bộ luật Hình sự.

Nghi án bé gái bị cưỡng hiếp tại quán karaoke: Bắt giam một đối tượng - Ảnh 1.

Công an huyện Tam Dương đã khởi tố một bị can trong vụ việc bé gái 15 tuổi tố bị cưỡng hiếp, ép làm phục vụ tại quán karaoke. (Ảnh minh họa)

"Các quyết định nêu trên đều được Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Tam Dương phê chuẩn. Quá trình điều tra bước đầu xác định, Quỳnh đã 3 lần thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với L.T.V. (SN 2007, quê Lai Châu). Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ xem đây có phải vụ án phạm tội có tổ chức hay không, đồng thời làm rõ các đối tượng liên quan (nếu có)" - vị đại diện này cho hay.

Trước đó, chiều 16/3, anh L.V.P. (ở tỉnh Lai Châu) nhận được tin nhắn của con gái L.T.V. (SN 2007) có nội dung nói đang bị đánh đập và cưỡng hiếp.

Khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ việc, V. từ tỉnh Lai Châu xuống địa bàn huyện Tam Dương để làm thuê cho quán phở, tuy nhiên bé gái này bị ép vào làm phục vụ tại quán karaoke.

Sau khi nhận được tin nhắn của V., anh P. đã lập tức từ Lai Châu xuống địa bàn huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc và trình báo vụ việc của con gái đến cơ quan công an.  Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc, bàn giao V. cho anh P.

Công an huyện Tam Dương đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ Lương Phú Quỳnh về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo cơ quan công an, Quỳnh là người đã có 3 tiền án, đều chưa được xóa án tích.

Luật sư của Vy Oanh thông tin về việc tố cáo các cá nhân liên quan vụ bà Nguyễn Phương Hằng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 29/3, trao đổi với Dân Việt, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo - người bảo vệ quyền lợi cho bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) cho biết, trong quá trình làm đơn tố giác tội phạm, đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng, phía ca sĩ Vy Oanh có đề cập đến những hành vi vu khống, làm nhục nữ ca sĩ của các cá nhân là khách mời, YouTuber như luật sư Nguyễn Đình Kim, tiến sĩ Đặng Anh Quân, YouTuber Lang Thang Đường Phố.

Luật sư của ca sỹ Vy Oanh thông tin về việc kiện các cá nhân liên quan vụ bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1.

Ca sĩ Vy Oanh. Ảnh: FBNV

Luật sư Thảo cho biết, từ thời điểm Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận tin báo tố giác tội phạm đã mời ca sĩ Vy Oanh lên làm việc, lấy lời khai để củng cố hồ sơ, chứng cứ. Xuyên suốt quá trình này, Vy Oanh có đề cập đến những người có hành vi "hùa" theo bà Nguyễn Phương Hằng, chế giễu, moi móc, suy đoán vô căn cứ về đời tư của nữ ca sĩ.

"Theo thông tin của chúng tôi thì Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ xử lý chung với vụ bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu có đủ cơ sở, cơ quan công an sẽ chuyển các cá nhân này thành tội đồng phạm" - luật sư Thảo cho biết.

Trước đó, trong đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh, kênh YouTube có tên gọi Lang Thang Đường Phố với 316.000 người đăng ký theo dõi đã đăng rất nhiều video, đặt tiêu đề nói xấu, nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự của nữ ca sĩ. 

Các video do kênh này phát thường xuyên lan truyền những thông tin không đúng sự thật, phát ngôn xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của Vy Oanh.

Cụ thể, từ ngày 2/7 đến 19/7/2021, kênh YouTube Lang Thang Đường Phố đã đăng liên tục 19 video với nhiều nội dung tiêu cực, không đúng sự thật, xúc phạm đến danh dự, uy tín của nữ ca sĩ. Những video này nhận được rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận công kích, làm nhục cô.

  • Ca sỹ Vy Oanh được cơ quan công an trả lời đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

    Ca sỹ Vy Oanh được cơ quan công an trả lời đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

Ngoài kênh YouTuber Lang Thang Đường Phố, phía ca sĩ Vy Oanh các cũng đề cập đến những người thường xuyên được bà Nguyễn Phương Hằng mời tham gia trong các buổi livestream như luật sư Nguyễn Đình Kim, tiến sĩ Đặng Anh Quân.

Đây là những cá nhân đã cùng bà Hằng nói về hợp đồng "đẻ thuê", qua đó công khai chế giễu, moi móc, suy đoán vô căn cứ về ca sĩ Vy Oanh. 

Trong buổi livestream, cả 3 người (bà Hằng, ông Kim, ông Quân) “kẻ tung, người hứng” một cách say mê với hình ảnh cười cợt, giọng điệu chế giễu, hạ nhục ca sĩ Vy Oanh bằng thái độ hả hê, khiếm nhã.

Trước đó, ngày 25/10/2021, ca sĩ Vy Oanh làm đơn tố giác tội phạm, tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lợi dụng mạng xã hội nhiều lần tổ chức livestream để thực hiện hành vi vu khống, làm nhục và lợi dụng các quyền tự do xâm phạm lợi ích nữ ca sĩ.

Quá trình xử lý, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết đơn tố giác của ca sĩ Vy Oanh do hết thời hạn. Đồng thời, vụ việc sẽ tiếp tục xác minh, nếu có cơ sở sẽ phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của bộ Luật Tố tụng hình sự.

Sau khi phục hồi điều tra, chiều 24/3, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Một chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương 3 tháng bị cướp 2 lần

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Viết Hoài (36 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khống chế tên cướp có súng tại chi nhánh ngân hàng. (Clip: A.X). Nguồn: Dân Trí

Theo Công an tỉnh Bình Dương, khoảng 15h30 chiều 28/3, Hoài mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang và mang theo giỏ xách đi vào một chi nhánh ngân hàng ở quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng.

Sau khi vào chi nhánh ngân hàng, Hoài lấy trong người ra một khẩu súng giơ lên trần nhà, hô to "cướp đây", rồi liên tục bóp cò nhưng đạn không nổ.

Khi thấy đối tượng bỏ chạy ra ngoài, bảo vệ và người dân xông vào khống chế, tóm gọn tên cướp.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Viết Hoài khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng, khi thực hiện hành vi thì bị bắt giữ.

Một chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương 3 tháng bị cướp 2 lần - Ảnh 3.

Nguyễn Viết Hoài tại cơ quan công an. Nguồn: Dân Trí

Thời điểm đi cướp ngân hàng, Hoài đang bị Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tại chi nhánh ngân hàng trên cũng xảy ra vụ cướp tài sản táo tợn.

Cụ thể, chiều 28/12/2021, Trần Văn Hùng (31 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng) mang theo súng, trái nổ để uy hiếp nhân viên ngân hàng cướp số tiền khoảng 450 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Nhận được tín hiệu cảnh báo khẩn cấp từ phía ngân hàng, lực lượng Công an huyện Bàu Bàng và Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Hơn một giờ sau, trinh sát đã xác định và bắt giữ thành công Trần Văn Hùng khi đang trốn tại nhà, thu hồi được số tiền mà đối tượng Hùng đã cướp.

Cơ quan điều tra xác định súng, trái nổ là giả, Hùng khai do thua cá độ bóng đá nên đi cướp tiền ngân hàng để trả nợ và tiêu xài.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem