TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm vụ bộ xương người phụ nữ trong bể phốt; tuyên án vụ cháy chung cư Carina

A.Đ (T/H) Thứ bảy, ngày 23/12/2023 06:00 AM (GMT+7)
Bắt nghi phạm vụ bộ xương người phụ nữ trong bể phốt ở Hải Phòng; tuyên án vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người tử vong; người phụ nữ đang nằm võng bất ngờ bị "chồng hờ" tưới xăng, bật lửa đốt... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Bắt nghi phạm vụ bộ xương người phụ nữ trong bể phốt ở Hải Phòng

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 22/12, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự với Bùi Trung Thành (SN 1993, trú thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) để điều tra hành vi sát hại người phụ nữ giao gas cách đây gần 13 năm rồi phi tang dưới bể nước.

Vụ phát hiện bộ xương 13 năm trong bể nước ở Hải Phòng: Nghi phạm cướp tài sản rồi giết nạn nhân - Ảnh 1.

Bể phốt nơi phát hiện bộ xương của chị T. đã mất tích cách đây gần 13 năm. Ảnh: Đ.X.

Theo nhà chức trách, ngày 7/12, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện bộ hài cốt trong bể chứa nước thải phía sau nhà ông N.V.Q. ở thôn 5, xã Lại Xuân.

Qua xác minh, cảnh sát xác định bộ hài cốt được phát hiện là chị N.T.T. (SN 1988, trú tại thôn 5, xã Lại Xuân). Gia đình người phụ nữ này cho biết chị đã mất tích từ ngày 9/12/2010.

Qua rà soát, cảnh sát xác định nghi phạm là Bùi Trung Thành. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận ngày 9/12/2010 đã thực hiện hành vi cướp tài sản của chị T. tại nhà ông N.V.Q. rồi gây ra cái chết của người phụ nữ này. Sau khi gây án, Thành giấu xác nạn nhân vào bể chứa nước thải phía sau nhà ông Q.

Trước đó, chiều tối 6/12, ông N.V.Q. (ở xã Lại Xuân) đi tìm con chó của gia đình. Khi đến bể nước bỏ hoang nhiều nằm trong khu vườn không có tường rào, ông lo con chó có thể rơi vào bể nước gần đó nên lại gần kiểm tra.

Tại đây, ông Q. phát hiện một bộ hài cốt không còn nguyên vẹn bên trong bể phốt. Ngay sau đó, ông Q. đã báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Kết quả giám định ADN do Công an Hải Phòng trưng cầu cho thấy, bộ hài cốt là của chị N.T.T. (SN 1988), có dấu hiệu bị đánh gây thương tích.

Tuyên án vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 22/12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Tùng - nguyên Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư và Nguyễn Quốc Tuấn - nguyên Trưởng ban quản lý chung cư Carina ở quận 8, TP.HCM.

Tuyên án vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người tử vong: Chủ đầu tư lãnh 6 năm 6 tháng tù- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) bị HĐXX tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù. Ảnh: Chinh Hoàng

Phiên tòa bước vào phần tuyên án. Trước đó, theo lập luận của đại diện VKSND TP.HCM, căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa xác định tối 22/3/2018, một nam thanh niên ở lô A chung cư Carina để xe dưới hầm. Rạng sáng hôm sau, xe của người này xuất hiện khói và tia lửa nhỏ.

Tuyên án vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người tử vong: Chủ đầu tư lãnh 6 năm 6 tháng tù- Ảnh 2.

Nguyễn Quốc Tuấn (Trưởng ban quản lý chung cư Carina, đại diện Công ty Sejco) bị HĐXX tuyên phạt 8 năm tù. Ảnh: Chinh Hoàng

Khi hệ thống chiếu sáng khu vực tầng hầm bị tắt, lửa bùng lên dữ dội, cháy lan các xe máy và ô tô để trong hầm. Khói, khí nóng và khí độc theo buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng trên chung cư.

Hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động không hoạt động. Lửa càng lúc càng lớn, kéo dài hơn 13 phút nữa vẫn không có nhân viên bảo vệ hay bất kỳ người nào phát hiện. Từ đây, đám cháy lan ra các hướng rồi bùng lên phía trên cùng khói độc khiến 13 người chết, 72 người bị thương, gần 500 xe máy và 81 ô tô bị thiêu rụi.

Cũng theo đại diện VKS, hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng, việc chữa cháy không thực hiện đúng quy định, hệ thống chữa cháy không hoạt động nên cần xử lý nghiêm. Lời khai nhận tội của các bị cáo là phù hợp với hồ sơ vụ án...

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng - nguyên Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Quốc Tuấn - nguyên Trưởng ban quản lý chung cư Carina, đại diện Công ty Sejco, lãnh 8 năm tù.

Cáo trạng vụ án thể hiện, tối 22/3/2018, anh Đặng Ngọc Lâm (27 tuổi, quê Lâm Đồng) chạy xe máy Attila để dưới tầng hầm chung cư Carina. Lúc 1h15 ngày 24/3/2018, lửa xuất hiện tại khu vực để chân xe của anh Lâm. Đến 1h18 cùng ngày, khói và lửa phát ra phía trước đầu xe rồi bùng lên dữ dội.

5 phút sau, hệ thống chiếu sáng tầng hầm bị tắt, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi nhiều xe máy, ô tô. Luồng khí nóng, độc theo buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng cao của chung cư. Tuy nhiên, hệ thống PCCC không kịp thời báo cháy, chữa cháy không hiệu quả, làm 13 người chết, 60 người bị thương, 492 xe máy bị thiêu rụi, 81 ô tô hư hỏng.

Người phụ nữ ở Bình Định đang nằm võng bất ngờ bị "chồng hờ" tưới xăng, bật lửa đốt

Như Dân Việt đã thông tin: Công an xã Hoài Mỹ (TX.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, đang làm việc với những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ bà B.T.B (44 tuổi, ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ) bị "chồng hờ" tưới xăng rồi châm lửa đốt, phải nhập viện điều trị.

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, khoảng 21h38' ngày 19/12, người phụ nữ nằm trên võng trùm kín người. Lúc này, người đàn ông cởi trần từ trong nhà chạy ra, lát sau cầm chai xăng tưới lên võng và người phụ nữ.

CLIP: Người phụ nữ ở Bình Định đang nằm võng bị "chồng hờ" tưới xăng, bật lửa đốt.

Người phụ nữ vùng dậy hất chai xăng ra khỏi tay người đàn ông rồi đứng lên (hai chân còn đứng hai bên chiếc võng) hỏi "cái gì lạ vậy trời?". Người đàn ông liền cúi xuống bật quẹt gas và ngọn lửa bùng lên. Người phụ nữ bỏ chạy ra khỏi võng, lúc này quần áo trên người đã bén lửa.

Khi người phụ nữ chạy ra cổng vừa khóc vừa kêu cứu, người đàn ông cũng đuổi theo nắm tay người phụ nữ kéo lại. Thế nhưng, người phụ nữ thoát ra ngoài, còn người đàn ông vẫn đứng trong sân và có lời hăm dọa người phụ nữ. Lúc này, trong sân còn có 2 cháu nhỏ từ trong nhà chạy ra…

Đoạn clip trên thu hút nhiều bình luận, hầu hết đều bày tỏ bức xúc, lên án hành vi của người đàn ông.

Người phụ nữ ở Bình Định đang nằm võng bất ngờ bị "chồng hờ" tưới xăng, bật lửa đốt- Ảnh 1.

Người phụ nữ đang nằm võng bị châm lửa đốt. Ảnh cắt từ clip.

Theo xác định của Công an xã Hoài Mỹ, người tưới xăng, phóng hỏa đốt bà B là ông B.T.A (35 tuổi, ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), người chung sống như vợ chồng với bà B. Hai cháu bé trong đoạn clip là con chung của ông A và bà B.

Sau khi bị đốt, bà B bỏ chạy đến cổng nhà, cởi bỏ quần áo bị cháy rồi chạy qua nhà hàng xóm và được người dân sơ cứu, thay quần áo, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (TX.Hoài Nhơn).

Bà B bị thương tích bỏng vùng lưng, mông đến chân và hai bàn tay. Sau đó, bà B được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để điều trị.

Công an xã Hoài Mỹ đã có báo cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Hoài Nhơn về vụ việc nói trên.

Giải cứu giám đốc công ty nội thất bị đôi nam nữ bắt cóc, đánh đập, đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi bắt cóc giám đốc công ty để chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Giải cứu giám đốc công ty nội thất bị đôi nam nữ bắt cóc, đánh đập, đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng - Ảnh 1.

ZHAO XIN và bạn gái là Ái bị bắt giữ. Ảnh: Hoàng Minh

Qua điều tra, tháng 7/2023, ZHAO XIN (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch và đến ở cùng bạn gái là Dương Thúy Ái (SN 1994, quê tỉnh An Giang, tạm trú TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Tại đây ZHAO XIN ở cùng Ái và đối tượng Trần Phan Vũ Thanh (SN 1989, quê tỉnh Kiên Giang); Nguyễn Khánh Vĩ (SN 2004, quê tỉnh Kiên Giang).

Giải cứu giám đốc công ty nội thất bị đôi nam nữ bắt cóc, đánh đập, đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng - Ảnh 2.

Các đối tượng cùng tang vật liên quan. Ảnh: Hoàng Minh

Do cần tiền tiêu xài, đầu tháng 12/2023, ZHAO XIN bàn với nhóm đối tượng trên tìm kiếm người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương để bắt cóc, đòi tiền chuộc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua theo dõi, ZHAO XIN chọn được "mục tiêu" là một giám đốc công ty nội thất có trụ sở tại Khu công nghiệp Tân Bình, thuộc thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương).

Giải cứu giám đốc công ty nội thất bị đôi nam nữ bắt cóc, đánh đập, đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng - Ảnh 3.

Tang vật cảnh sát thu được. Ảnh: Hoàng Minh

Khoảng 0h ngày 21/12, phát hiện giám đốc công ty này lái ô tô đi một mình, các đối tượng điều khiển xe máy bám theo chặn lại rồi dùng hung khí khống chế đưa về một nhà xưởng tại địa chỉ số 74, đường 36, khu phố 5, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một (đây là xưởng của Dương Thúy Ái thuê để chứa hàng).

Tại đây, ZHAO XIN gọi cho Ái nói Vĩ đến xưởng để canh giữ rồi gọi điện cho người thân của giám đốc trên để yêu cầu đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc.

Trong quá trình bắt giữ người, các đối tượng thường xuyên đánh đập nạn nhân, đồng thời thường xuyên thay đổi thông tin, địa chỉ giao tiền nhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định vị trí và bắt giữ được các đối tượng gồm: ZHAO XIN, Vĩ, Ái và giải cứu thành công bị hại. Đồng thời, thu giữ số tiền 4,5 tỷ đồng, 3 ô tô và số tang vật khác. 

Riêng đối tượng Thanh đã bỏ trốn, hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tổ chức lực lượng truy bắt.

Sạt bùn tại mỏ than ở Quảng Ninh, 1 công nhân tử vong, 1 công nhân mất tích

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 22/12, thông tin từ UBND TP.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh): Khoảng 18 giờ 05 phút ngày 21/12, tại tầng -270 moong khai thác, khai trường Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin (Cẩm Phả) đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong, 1 nạn nhân mất tích và 6 công nhân bị thương.

Quảng Ninh: Sạt bùn tại mỏ than, 1 công nhân tử vong, 1 công nhân mất tích- Ảnh 1.

Sạt bùn tại mỏ than Cọc 6 khiến 1 công nhân tử vong, 1 công nhân mất tích. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích. Ảnh: N.Q

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phó Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả Phạm Văn Kính đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo TKV, lãnh đạo Công ty CP Than Cọc Sáu và các cơ quan chức năng chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân và thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Đồng thời, chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tập trung các bác sĩ và điều kiện y tế tốt nhất để cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân bị thương.

Được biết, công nhân tử vong là anh L.T.T (SN 1988) và công nhân mất tích là anh H.T.H (SN 1976), đều là công nhân vận hành máy xúc thủy lực, có hộ khẩu thường trú tại khu 2B, phường Cẩm Phú, TP.Cẩm Phả. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do sự cố sạt bùn và đất đá tại khu vực tầng - 270 xuống.

Quảng Ninh: Sạt bùn tại mỏ than, 1 công nhân tử vong, 1 công nhân mất tích- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND Cẩm Phả Phạm Văn Kính thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ sạt bùn tại mỏ than Cọc 6. Ảnh: Cổng thông tin TP.Cẩm Phả

Hiện các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm công nhân nhân mất tích H.T.H.

Ngoài ra, UBND TP.Cẩm Phả đang chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc. Đồng thời, tập trung cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân bị tử vong. 

UBND TP.Cẩm Phả đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong và 6 công nhân bị thương mỗi công nhân 1 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem