Tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị biểu dương nông dân làm kinh tế giỏi là người dân tộc thiểu số

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 04/06/2022 21:20 PM (GMT+7)
Tham dự Hội nghị biểu dương nông dân là người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi của tỉnh Bình Phước năm 2022, ngày 3/6, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đánh giá, đây là những “bông hoa” đáng quý, điển hình là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.
Bình luận 0

"Tôi thật bất ngờ với những đồng bào dân tộc thiểu số là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có trong tay 5-7ha đất. Mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng", Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính thổ lộ.

Tưởng thưởng những “bông hoa” đồng bào dân tộc thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm - Ảnh 1.

Các đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhân bằng khen tại hội nghị. Ảnh: Trần Đáng

Hơn 2.400 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi là đồng bào dân tộc

Được tham dự và tuyên dương trong hội nghị, ông Điểu Hùng ( dân tộc Stiêng, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng), một nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi bộc bạch, rất vinh dự và phấn khởi. Hiện, ông có 6ha đất trồng điều, cao su, cà phê, và chạy xe dịch vụ.

"Bản thân tôi luôn cố gắng lao động học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật chăm sóc vườn. Từ năm 2008 đến nay, tôi luôn đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (NDSXKDG) cấp huyện", ông Hùng chia sẻ.

Tương tự, ông Điểu Chính (dân tộc Stiêng, xã Phú Riềng, Phú Riềng), nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cho biết, có 7ha đất trồng cao su. Mỗi năm, ông Chính có thu nhập 600 triệu đồng.

"Hiện, giá cao su đang tốt dần lên nên đời sống bà con trồng cao su khá tốt", ông Chính thổ lộ.

Hiện, Bình Phước có hơn 91.000 hội viên nông dân. Trong đó, hơn 20.000 hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện toàn tỉnh có 2.455 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi là người dân tộc thiểu số.

Tưởng thưởng những “bông hoa” đồng bào dân tộc thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính phát biểu tại hội nghị đồng bào dân tộc thiểu số là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Ảnh: Trần Đáng

Đến nay, Bình Phước đã thành lập được 82 hợp tác xã, 123 tổ hợp tác. Trong đó có nhiều mô hình kinh tế tập thể do hội viên nông dân là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia quản lý.

Điển hình là Hợp tác xã Bơ sáp cao cấp Mã Dưỡng cung cấp cho thị trường khoảng 3.000 tấn/năm. Hợp tác xã Hồng Nịp của ông Lầu Sỹ Nịp mỗi năm cung ứng ra thị trường hơn 2.000 tấn bưởi da xanh và sầu riêng chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn VietGap.

Ngoài phát triển kinh tế, nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số còn đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, các hội viên đã đóng góp hơn 560 triệu đồng, hơn 1.000 ngày công lao động sửa chữa, làm mới, nạo vét hàng trăm kilômét đường giao thông nông thôn, kênh mương; vận động xây tặng 45 căn nhà tình thương cho đồng bào dân tộc thiểu số và đóng góp xây dựng hơn 20 căn nhà đại đoàn kết.

Để có nhiều đồng bào dân tộc là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Tưởng thưởng những “bông hoa” đồng bào dân tộc thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm - Ảnh 4.

Ông Chay Srây Đơ xúc động nhận bằng khen nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Ảnh: Trần Đáng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính biểu dương và đánh giá cao sự phấn đấu vươn lên làm giàu và đóng góp cho xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Phước thời gian qua.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đề nghị Hội Nông dân tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước tiếp tục tham mưu những chính sách thiết thực, góp phần làm cho cuộc sống của bà con dân tộc thiểu ngày càng tốt đẹp hơn.

Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển tập quán sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, quy mô lớn và chuyển từ sản xuất truyền thống sang công nghệ cao, hữu cơ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm…

Dịp này, hội nghị đã tuyên dương 60 nông dân là người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Hội viên nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2017-2021.

Tưởng thưởng những “bông hoa” đồng bào dân tộc thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm - Ảnh 5.

Một đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đang chuẩn bị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Đáng

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lý Trọng Nhân cũng đề nghị, Hội nông dân các cấp trong tỉnh nhân rộng ngày càng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tiếp tục phát huy thành tích đạt được, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ cộng đồng cùng vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem