Toàn cảnh nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam công xuất xử lý 4.000 tấn một ngày đêm

Nhật Minh Thứ tư, ngày 06/07/2022 14:45 PM (GMT+7)
Nhà máy điện rác Thiên Ý tại khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội), vận hành 100% công suất lò đốt sẽ xử lý được 4.000 tấn rác một ngày đêm, chuẩn bị được đưa vào sử dụng.
Bình luận 0

Toàn cảnh nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam chuẩn bị đi vào hoạt động

Toàn cảnh nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam công xuất xử lý 4.000 tấn một ngày đêm - Ảnh 2.

Dự án Nhà máy Điện rác Nam Sơn thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn được UBND TP phê duyệt chủ trương đầu tư trên diện tích khoảng 17,51ha, được khởi công xây dựng vào tháng 8/2019.

Toàn cảnh nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam công xuất xử lý 4.000 tấn một ngày đêm - Ảnh 3.

Nhà máy điện rác Nam Sơn được xây dựng với công suất 4.000 tấn/ngày - đêm cùng các công trình phụ trợ, công trình cơ sở hạ tầng đồng bộ với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam công xuất xử lý 4.000 tấn một ngày đêm - Ảnh 4.

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ lò đốt ghi cơ học (ghi di động) kiểu Waterleau của Bỉ, đáp ứng nhu cầu về xử lý rác thải sinh hoạt hiện nay của thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam công xuất xử lý 4.000 tấn một ngày đêm - Ảnh 5.

Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn. Đến nay, các công trình, thiết bị thuộc giai đoạn 1 đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt và sẵn sàng đi vào vận hành thử nghiệm giai đoạn 1.

Toàn cảnh nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam công xuất xử lý 4.000 tấn một ngày đêm - Ảnh 6.

Giai đoạn 2, dự kiến ngày 30/4/2022 hoàn thành lò hơi số 2; giai đoạn 3, lò đốt số 1, 5 thiết bị chính hoàn thành lắp đặt 100%, đang triển khai lắp đặt đồng bộ, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/5/2022.

Toàn cảnh nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam công xuất xử lý 4.000 tấn một ngày đêm - Ảnh 7.

Theo kế hoạch việc chạy thử nghiệm phải diễn ra từ cuối năm 2021. Con số rác trên có thể đáp ứng được 2/3 lượng rác đang cần chôn lấp ở bãi rác Nam Sơn này. nhưng đến nay, nhà máy vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Toàn cảnh nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam công xuất xử lý 4.000 tấn một ngày đêm - Ảnh 8.

Nếu nhà máy đi vào hoạt động, công xuất xử lý rác thải của nhà máy có thể đáp ứng được 2/3 lượng rác đang cần chôn lấp ở bãi rác Nam Sơn. Đến nay, 5 lò đều đủ điều kiện vận hành, đang chờ Bộ Công Thương và EVN hoàn thiện thủ tục để hòa lưới điện quốc gia.

Toàn cảnh nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam công xuất xử lý 4.000 tấn một ngày đêm - Ảnh 9.

Theo thống kê, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên toàn địa bàn Thủ đô Hà Nội vào khoảng 7.000 tấn/ngày.

Toàn cảnh nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam công xuất xử lý 4.000 tấn một ngày đêm - Ảnh 10.

Dự kiến 15/7, sẽ đấu điện trên mạng lưới, dự án nhà máy điện rác này chính thức đi vào vận hành giai đoạn 1. Theo kế hoạch, đến tháng 10/2022, nhà máy sẽ hoạt động ổn định cả 5 lò đốt rác với công suất 4.000 tấn rác một ngày đêm.

Toàn cảnh nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam công xuất xử lý 4.000 tấn một ngày đêm - Ảnh 11.

Hiện tại Hà Nội chỉ có 3 khu xử lý chất thải rắn đang còn hoạt động, gồm: Khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây), Khu xử lý chất thải Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm) và Khu xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem