Toàn tỉnh Lào Cai có 43 chi hội nông dân nghề nghiệp, 426 tổ hội nông dân nghề nghiệp

Vĩnh Thắng Thứ bảy, ngày 09/07/2022 14:23 PM (GMT+7)
Ngày 8/7, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9, khóa X (nhiệm kỳ 2018 -2023) nhằm đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
Bình luận 0

Tới dự và chỉ đạo có ông Nguyễn Trung Tuyến – Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, các Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lào Cai khóa X nhiệm kỳ 2018-2023 và toàn thể cán bộ Hội Nông dân tỉnh Lào Cai. Đồng Chí Bùi Quang Hưng Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội trong tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo, trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở.

Kết quả, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành, các cơ quan tổ chức được 3.718 buổi tuyên truyền cho 182.358 lượt cán bộ, hội viên, nông dân bằng nhiều hình thức phù hợp với đời sống người dân và tình hình phòng chống dịch Covid-19.

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị BCH HND tỉnh lần thứ 9, khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023) - Ảnh 1.

Các đại biểu đến dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ 9, khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Ảnh: Vĩnh Thắng.

Đặc biệt nhằm cụ thể hóa nội dung, thực hiện đổi mới cách thức triển khai các hoạt động gắn với việc triển khai Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã triển khai, thực hiện kế hoạch, chỉ đạo các cấp Hội trên cơ sở điều kiện, khả năng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Hội thi Nhà Nông đua tài năm 2022 với chủ đề "Liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị", đến nay đã có 7/9 huyện, thị xã, thành phố tổ chức xong hội thi cấp huyện, các đội tiếp tục tập luyện để tham dự Hội thi các cấp.

Tuyên truyền và tham gia Cuộc thi trực tuyến trên internet tìm hiểu nội dung Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai. Từ đầu năm đến nay thành lập mới 2 chi hội nghề nghiệp, 19 tổ hội nông dân nghề nghiệp, lũy kế toàn tỉnh có 43 chi hội nông dân nghề nghiệp và 426 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Vận động hơn 31.000 hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất giỏi các cấp. Hiện nay toàn tỉnh có 15.564 hộ nông dân đạt tiêu chí hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp...

Bên cạnh đó các cấp hội đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, hội viên nông dân đóng góp 4.737 triệu đồng; 55.050 công lao động; hiến 105.556 m2 đất...

Hội viên, nông dân trong tỉnh cũng trực tiếp, tham gia nạo vét 296 km kênh mương; khơi thông 75 km cống rãnh; làm mới 113,8km và duy tu bảo dưỡng 103km đường giao thông nông thôn; chỉnh trang, làm mới 10 ngôi nhà; xóa 57 ngôi nhà tạm; 265 nhà tiêu hợp vệ sinh; 329 chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và 243 hố rác; vận động 1.853 hội viên nông dân mua thẻ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện...

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị BCH HND tỉnh lần thứ 9, khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023) - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Trung Tuyến, Phó Ban Dân vận tỉnh ủy Lào Cai đã biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Hội trong công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm. Ảnh: Vĩnh Thắng

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh 6 tháng đầu năm đã đạt được, làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế xung quanh các vấn đề, như chương trình xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nông dân, bảo vệ môi trường nông thôn...

Các đại biểu cũng bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và chất lượng hội viên, công tác vận động, xây dựng Qũy Hỗ trợ nông dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm đạt hiệu quả cao, giải pháp nâng dư nợ chương trình ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Trung Tuyến, Phó Ban Dân vận tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Hội trong công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm.

Ông Tuyến cũng yêu cầu trong thời gian tới các cấp Hội cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chú trọng công tác phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hội viên. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội, hội viên nông dân.

Tập trung đào tạo các ngành nghề phù hợp và phát huy thế mạnh của địa phương, hỗ trợ và vận động hội viên nông dân tiếp cận và áp dụng các ứng dụng khoa học công nghệ từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời chú trọng công tác giám sát vật tư nông nghiệp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem