Tranh thủ trồng bắp trong đất ruộng mía, chỉ bán trái tươi nông dân Hậu Giang lời hàng chục triệu đồng

Quốc Trung (Cổng TTĐT TP Ngã Bảy) Thứ sáu, ngày 08/07/2022 13:29 PM (GMT+7)
Sau khi thu hoạch vụ mía xong, không để đất trống, chị Lê Kim Loan, ở khu vực VI, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang) tranh thủ tiến hành trồng cây bắp, nhằm tạo thêm nguồn thu nhập.
Bình luận 0

Sau khi thu hoạch vụ mía xong, không để đất trống, chị Lê Kim Loan, ở khu vực VI, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) đã tranh thủ tiến hành trồng cây bắp, nhằm tạo thêm nguồn thu nhập.

Tranh thủ trồng bắp trong đất ruộng mía, chỉ bán trái tươi nông dân Hậu Giang lời hàng chục triệu đồng - Ảnh 1.

Tranh thủ thời điểm chờ xuống giống vụ mía mới, chị Lê Kim Loan, ở khu vực VI, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang) trồng bắp. Nhờ cách trồng bắp này mà mỗi vụ gia đình chị thu lời hàng chục triệu đồng nhờ bán trái bắp tươi.

Với 5.000m2 đất liếp trồng mía được chị tận dụng trồng bắp sau khi đã thu hoạch xong vụ mía. Đối với cây bắp, thời gian từ trồng đến thu hoạch khoảng 65 ngày.

Chị Loan cho biết thêm, giá bắp hiện nay 30.000 đồng một chục (14 trái), mỗi công đất trồng bắp, trừ chi phí thu được lợi nhuận từ 5 triệu đến 6 triệu đồng. 

Như vậy chỉ mất thời gian khoản hai tháng tăng vụ với 5 công đất liếp mía, gia đình chị Loan có thêm nguồn thu nhập từ 25 -30 triệu đồng từ mô hính trồng bắp, góp phần cải thiện cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem