Tội giết người
-
Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Tín đã bất ngờ quỳ xuống xin mẹ của chị H tha thứ cho hành vi mình đã gây ra.
-
Theo luật sư, khi xét xử, cũng cần thiết phải xem xét giảm nhẹ hình phạt cho đối tượng do phía người bị hại cũng có một phần lỗi khi ứng xử không đúng mực…
-
Bênh bạn nhậu mà không biết lý do, Mai Hữu Tâm lao vào đám tang quậy phá rồi đâm chết gia chủ.
-
Cảnh sát phát hiện điều kinh hoàng sau khi một người gọi báo có mùi hôi trong nhà.
-
Một người mẹ ôm di ảnh đến tòa với những giọt lệ chưa khô. Một người mẹ lặng lẽ đến dự phiên tòa của con nhưng ra về sớm. Người mẹ ở quê nghèo đau đớn ngóng tin đứa con phạm tội…
-
Luật sư cho rằng, trong trường hợp, nếu đủ điều kiện chứng minh các vết thương ở vùng đầu mà anh Điềm phải hứng chịu vì liên tục bị anh Thái dùng gạch đập, cơ quan điều tra có thể xem xét khởi tố tội “Giết người”.
-
Giết người cấp độ I là hành vi có chủ đích, có kế hoạch của thủ phạm nhằm vào nạn nhân.
-
Luật sư phân tích, dù với bất cứ động cơ, mục đích nào nhưng việc sát hại bé trai 8 tuổi là hành vi mất nhân tính và phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật.
-
Luật sư nhận định, dù rất bức xúc nhưng người dân phải kiềm chế, không nên hành hung tài xế xe bán tải kéo lê người trên phố. Bởi nếu gây hậu quả nghiêm trọng, có thể phải ngồi tù.
-
Gia đình nạn nhân trong vụ án do ca sĩ Châu Việt Cường gây ra cho rằng, cơ quan điều tra khởi tố tội Vô ý làm chết người là chưa thỏa mãn. Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đưa ra quan điểm phân tích về vấn đề này.