Tổng thống Ukraine cám ơn NATO, Mỹ giúp đỡ chống ly khai

Thứ năm, ngày 27/11/2014 09:24 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hoan nghênh sự ủng hộ và giúp đỡ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ trong việc giải quyết cuộc xung đột với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.
Bình luận 0

img

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (trái) và tổng tư lệnh của NATO tại châu Âu - Tướng Mỹ Philip Breedlove (Nguồn: Reuters)

Ngày 26.11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hoan nghênh sự ủng hộ và giúp đỡ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ trong việc giải quyết cuộc xung đột với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine.

Theo Tân Hoa xã, trong cuộc gặp tổng tư lệnh của NATO tại châu Âu - Tướng Mỹ Philip Breedlove, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã nhấn mạnh Kiev cần phải tăng cường hợp tác với Mỹ và NATO.

Ông Poroshenko nêu rõ: "Chuyến thăm của ông (Breedlove) tới Ukraine là rất quan trọng vì nó thể hiện rõ ràng rằng Mỹ và NATO ủng hộ chúng tôi trong thời điểm khó khăn này".

Về phần mình, Tướng Mỹ Breedlove tái khẳng định sự ủng hộ với Ukraine và gửi lời chia buồn tới thân nhân các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc xung đột vũ trang kéo dài 7 tháng qua tại khu vực Donetsk và Lugansk.

(Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem