Tổng thống Zelensky ký luật mới cấm các địa danh liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga

Lê Phương (Kyiv Independent) Thứ bảy, ngày 22/04/2023 18:33 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một đạo luật vào ngày 21/4 cấm đặt tên các địa danh ở Ukraine theo các nhân vật hoặc sự kiện lịch sử của Nga.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky ký luật mới cấm các địa danh liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

Động thái này là một phần trong nỗ lực "phi Nga hóa" ở Ukraine trong bối cảnh Moscow tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện.

Với tiêu đề "Tên địa lý", luật nhằm mục đích điều chỉnh việc sử dụng địa danh ở Ukraine, theo văn bản của luật.

Luật cấm đặt tên các địa danh với tiêu đề "tôn vinh, duy trì, quảng bá hoặc tượng trưng" cho nước Nga hoặc "các địa điểm, thành phố, ngày tháng, sự kiện và văn hóa nổi bật, đáng nhớ, lịch sử của nước này, những người đã tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Ukraine và các quốc gia có chủ quyền khác".

Luật cũng cấm các điểm đánh dấu địa lý liên quan đến "các chính sách và thực tiễn toàn trị của nhà nước liên quan đến việc đàn áp các nhân vật đối lập, những người bất đồng chính kiến và những người khác".

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện vào Ukraine vào ngày 24/2, Ukraine đã tiếp tục quá trình "phi Nga hóa" đang diễn ra, vốn đã đạt được động lực sau cuộc biểu tình Euromaidan năm 2014. Là một phần của những nỗ lực này, các tượng đài cho nhiều nhân vật lịch sử Nga đã được xây dựng bị dỡ bỏ và những con phố mang tên người Nga hoặc lịch sử Liên Xô đã được đổi tên.

Vào tháng 1 năm nay, người dân Kiev đã bỏ hơn 100.000 phiếu bầu để đổi tên ga tàu điện ngầm của thủ đô là "Tình bạn của các dân tộc" (Druzhby Narodiv trong tiếng Ukraine) thành "Zvirynetska," tên lịch sử của khu vực, và "Lva Tolstoho", được đặt theo tên nhà văn Nga Lev Tolstoi, thành "Quảng trường Anh hùng Ukraine".

Mùa xuân năm ngoái, các tượng đài của nhà văn Nga Alexander Pushkin đã bị dỡ bỏ tại các thành phố cảng Mykolaiv phía nam Ukraine, thành phố Ternopil và tỉnh Zakarpattia phía tây Ukraine.

Tương tự, tượng đài Hoàng hậu Nga Catherine II đã bị dỡ bỏ ở Odessa vào ngày 28/12, sau một cuộc bỏ phiếu trực tuyến của người dân Odessa. Các nhà hoạt động đã kiến nghị trong nhiều năm để dỡ bỏ bức tượng, được dựng lên vào năm 1900, khi Odessa là một phần của Nga. Mặc dù đã bị những người Bolshevik gỡ xuống vào những năm 1920, nhưng nó đã được đưa trở lại vào năm 2007.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem