Tổng thống Zelensky: Ngăn chặn chiến dịch của Nga là điều quan trọng nhất đối với toàn thế giới

Lê Phương (Reuters) Thứ bảy, ngày 11/06/2022 21:30 PM (GMT+7)
Trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) ở Singapore, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố kết quả của cuộc chiến ở Ukraine không chỉ ảnh hưởng đến nước này mà còn tác động đến tương lai của trật tự quốc tế.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky tuyên bố ngăn chặn chiến dịch của Nga là điều quan trọng nhất đối với toàn thế giới - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine liên tục kêu gọi các nước viện trợ. Ảnh: Reuters

Ukraine đang tìm cách đẩy lùi Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ mà Moscow kiểm soát, đồng thời phòng thủ trước các cuộc tấn công dữ dội của Nga ở phía đông đất nước, đặc biệt là xung quanh thành phố Severodonetsk.

Ghi nhận sự ủng hộ từ trước đến nay của phương Tây và các đồng minh châu Á, ông Zelensky nhấn mạnh điều quan trọng là các quốc gia không được ngừng viện trợ.

"Tôi biết ơn sự hỗ trợ của các bạn, nhưng sự hỗ trợ này không chỉ dành cho Ukraine, mà còn cho chính các bạn", ông nói. "Tương lai của trật tự thế giới đang được quyết định trên chiến trường Ukraine".

Ông lưu ý rằng Nga đang phong tỏa các cảng ở Biển Đen và Biển Azov, ngăn chặn xuất khẩu thực phẩm của Ukraine ra thị trường thế giới. Ông lập luận điều đó không chỉ làm tổn thương người dân Ukraine, mà còn toàn thế giới.

Tổng thống nói: "Nếu chúng tôi không thể xuất khẩu thực phẩm của mình, thế giới sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng, dẫn đến nạn đói ở nhiều nước châu Á và châu Phi".

Ông Zelensky liên hệ trực tiếp các hành động của Nga với tình trạng giá hàng hóa tăng cao. Ông lập luận rằng Nga từng chặn xuất khẩu để làm cho giá năng lượng tăng cao, và bây giờ họ tiếp tục làm như vậy với thực phẩm.

Phát biểu trước 575 đại biểu đến từ 40 quốc gia, Tổng thống Zelensky cho biết quân đội của ông không có tham vọng tiến vào lãnh thổ Nga: "Xin hãy nhớ rằng chiến tranh đang được tiến hành trên đất của chúng tôi. Người dân Ukraine đang chết dần... Chúng tôi không muốn tới đất Nga".

Đại sứ Ukraine tại Singapore, Kateryna Zelenko, yêu cầu viện trợ bổ sung khẩn cấp. Bà nói: "Chúng tôi hiểu điều này không thể nhanh chóng, nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian".

Nga tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải giáp và phi phát xít hóa Ukraine. Đáp lại, Kiev và các đồng minh phương Tây gọi đây là cái cớ cho một cuộc chiến giành lãnh thổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem