TP.HCM: Vẫn còn nhiều hộ khó khăn ở Hóc Môn chưa nhận được gói hỗ trợ an sinh

Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 08/09/2021 21:09 PM (GMT+7)
Sau đề nghị kiểm tra của Thủ Tướng Chính Phủ, vẫn còn nhiều hộ dân khó khăn ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (TP.HCM) chưa nhận được gói hỗ trợ an sinh.
Bình luận 0

Nhiều hộ khó khăn chưa nhận được gói hỗ trợ an sinh

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân; cấp phát đầy đủ thuốc hỗ trợ, điều trị cho bệnh nhân F0 tại nhà.

Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra và xử lý kiến nghị của người dân về việc người dân tại khu vực tổ 52, ấp Thới Tứ 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM chưa nhận được gói hỗ trợ an sinh nào.

Khu vực tổ 52, ấp Thới Tứ 2 (xã Thới Tam Thôn . Ảnh: Nguyên Vỹ

Khu vực tổ 52, ấp Thới Tứ 2 (xã Thới Tam Thôn . Ảnh: Nguyên Vỹ

Tìm tới khu vực tổ 52, ấp Thới Tứ 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, phóng viên Dân Việt nghe người dân nơi đây bày tỏ nhiều bức xúc. Chị Tàu Ngọc Hồng Gấm ngụ tổ 52, ấp Thới Tứ 2, xã Thới Tam Thôn là một trong số đó.

Chị Hồng Gấm kể, gia đình thuê nhà nhà trọ ở đây đã được 4 năm để kinh doanh tại chỗ. Từ khi dịch bùng phát, công việc bị đình trệ. 

Chị đang nuôi 2 con nhỏ (5 tuổi và 7 tuổi). Thu nhập từ công việc không còn mà tiền trọ thì vẫn phải đóng mỗi tháng 4 triệu. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Chị Tàu Ngọc Hồng Gấm ngụ tổ 52, ấp Thới Tứ 2, xã Thới Tam Thôn (Hóc Môn) trong căn nhà đang thuê trọ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chị Tàu Ngọc Hồng Gấm ngụ tổ 52, ấp Thới Tứ 2, xã Thới Tam Thôn (Hóc Môn) trong căn nhà đang thuê trọ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chị Hồng Gấm nói: "Cực chẳng đã mới phải nhờ đến sự hỗ trợ từ chính quyền nhưng từ tháng 4 tới nay, gia đình tôi chỉ nhận được hỗ trợ 15 kg gạo".

Chị Hồng Gấm kể đã nhiều lần được tổ trưởng khu phố đề nghị bổ sung giấy tờ để được hỗ trợ.

Đến khi gặp Trưởng ấp Thới Tứ 2 thì vị Trưởng ấp  nói gia đình chị không có tên trong danh sách từ tổ 52 nên không được hỗ trợ gì.

Chị Hồng Gấm gọi điện cho số tổng đài hỗ trợ 1022 thì được báo thông tin về hoàn cảnh gia đình đã được chuyển về huyện Hóc Môn, sau 3 ngày sẽ nhận được hỗ trợ. Sau 3 ngày chị vẫn không thấy gì.

Căn nhà mà chị Hồng Gấm đang thuê trọ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Căn nhà mà chị Hồng Gấm đang thuê trọ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại tổ 41, ấp Thới Tứ 2 (xã Thới Tam Thôn), vợ chồng anh Trần Quốc Thời và chị Tàu Ngọc Hồng có hoàn cảnh khó khăn hơn khi cả nhà đều mắc Covid-19.

Anh Thời kể gia đình tạm trú tại địa phương từ năm 2014. Cả 2 vợ chồng làm nghề tự do. Dịch bệnh không chỉ khiến thu nhập mất đi mà cả 4 thành viên trong gia đình đều nhiễm bệnh.

Gia đình anh đi điều trị cách ly, lần lượt xuất viện từ 6 đến ngày 18/8. Trở về địa phương, mọi người vẫn phải tiếp tục cách ly thêm 14 ngày.

"Không có công ăn việc làm, suốt từ đầu mùa dịch tới nay, hơn 3 tháng, cả 4 người chỉ nhận được hỗ trợ 5 kg gạo và 2 bó bắp cải", anh Thời nói.

Vợ chồng anh Trần Quốc Thời và chị Tàu Ngọc Hồng ở tổ 41, ấp Thới Tứ 2 (xã Thới Tam Thôn). Ảnh: Nguyên Vỹ

Vợ chồng anh Trần Quốc Thời và chị Tàu Ngọc Hồng ở tổ 41, ấp Thới Tứ 2 (xã Thới Tam Thôn). Ảnh: Nguyên Vỹ

Nghe tin thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ an sinh, anh Thời tìm gặp tổ trưởng tổ 41 thì được báo: Chỉ có 3 đối tượng là người ở nhà trọ, người bán vé số và bán hàng rong được hỗ trợ.

"Thế ra, gia đình tôi ở nhà thuê nguyên căn thì không được hỗ trợ à?", anh Thời đặt câu hỏi.

Cùng có hoàn cảnh khó khăn nhưng tại địa phương, người thì được hỗ trợ, thậm chí nhiều lần, người thì không. "Cùng với thái độ làm việc tắc trách của tổ trưởng dân phố, khiến gia đình và rất nhiều người dân bức xúc", anh Thời nói.

Giấy xuất viện sau khi điều trị Covid-19 của 4 người gia đình anh Trần Quốc Thời. Ảnh: Nguyên Vỹ

Giấy xuất viện sau khi điều trị Covid-19 của 4 người gia đình anh Trần Quốc Thời. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ở kế bên, hộ bà Trưng Thụy Thanh Tuyền cũng là lao động tự do, một mình nuôi 2 con còn đang đi học.

Bà Tuyền cũng chỉ nhận được phần hỗ trợ tương tự gia đình anh Thời: 5kg gạo và 1 ít rau suốt mùa dịch vừa qua.

Bà Chu Thị Hồng Nhung - Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) cho biết, danh sách đối tượng được hỗ trợ căn cứ theo Nghị Định 09 của HĐND TP.HCM.

Bà Trưng Thụy Thanh Tuyền ngụ tổ 41, ấp Thới Tứ 2 (xã Thới Tam Thôn). Ảnh: Nguyên Vỹ

Bà Trưng Thụy Thanh Tuyền ngụ tổ 41, ấp Thới Tứ 2 (xã Thới Tam Thôn). Ảnh: Nguyên Vỹ

Tổ 52 thuộc ấp Thới Tứ 2 hiện có 259 hộ. Xã Thới Tam Thôn đã hỗ trợ được cho 58 hộ theo Nghị Định 09 và 93 hộ theo diện khó khăn.

Trên toàn xã, chính quyền đã hỗ trợ được cho 6.578 hộ theo theo Nghị Định 09 và 6.317 hộ theo diện khó khăn.

Bà Chu Thị Hồng Nhung - Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) cho biết, với các trường hợp kinh doanh tại nhà, để được hỗ trợ, chủ hộ phải có giấy phép hộ kinh doanh cá thể.

"Trên tinh thần không trùng lắp, không bỏ sót, chính quyền sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách các đối tượng khó khăn để được hỗ trợ theo đúng quy định", bà Nhung nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem