Bí thư tỉnh ủy Bình Dương: TP.Thủ Dầu Một cần sớm khơi thông các nguồn lực để phát triển

Nguyên Vỹ Thứ hai, ngày 25/07/2022 18:30 PM (GMT+7)
Dù kinh tế, xã hội tăng trưởng nhưng TP.Thủ Dầu Một vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển bứt phá của một thành phố trung tâm. Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đề nghị TP.Thủ Dầu Một cần sớm khơi thông nguồn lực để phát triển.
Bình luận 0

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương đề nghị như trên tại buổi khảo sát tại một số khu đất công trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, ngày 25/7.

TP.Thủ Dầu Một chưa khơi thông triệt để các nguồn lực để phát triển

6 tháng đầu năm 2022, TP.Thủ Dầu Một tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của TP.Thủ Dầu Một ước đạt gần 115.448 tỷ đồng, tăng 17,18%.

Ước tổng thu ngân sách Nhà nước gần 5.362 tỷ đồng, đạt 55% so với chỉ tiêu dự toán tỉnh giao và nghị quyết HĐND thành phố.

TP.Thủ Dầu Một tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm. Ảnh minh họa: Quốc Chiến

TP.Thủ Dầu Một tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm. Ảnh minh họa: Quốc Chiến

Ước tổng chi ngân sách địa phương trên 831 tỷ đồng, đạt 46,06% so với dự toán tỉnh giao và chỉ tiêu nghị quyết HĐND thành phố.

Công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. 6 tháng đầu năm, TP.Thủ Dầu Một cấp mới 1.423 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, với tổng số vốn hơn 286 tỷ đồng.

Ước giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt thơn 24.848 tỷ đồng, tăng 11,87% so với cùng kỳ. 

Tuy tăng trưởng kinh tế, xã hội ở mức cao nhưng UBND TP.Thủ Dầu Một đánh giá, thành phố vẫn chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, cũng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển bứt phá của thành phố.

Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm trễ, nhiều vướng mắc. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các khu đất công trên địa bàn thành phố còn chậm.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi khảo sát khu đất công ở ohường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (thứ 4 từ trái sang) khảo sát khu đất công ở phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo bà Nguyễn Thu Cúc - Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, trong 6 tháng cuối, thành phố sẽ tập trung vào các giải pháp trọng tâm.

Trong đó có việc tiếp tục triển khai công tác bảo đảm trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Đồng thời hoàn thành hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2040 trình UBND tỉnh.

Tận dụng tốt các nguồn lực để phát triển

Theo Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của toàn xã hội phải lấy đầu tư công dẫn dắt.

Qua đó, TP.Thủ Dầu Một phải tăng cường thu hút đầu tư ở tất cả các lĩnh vực mới đủ nguồn lực phát triển Thủ Dầu Một thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đáng sống.

Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một. Ảnh minh họa: Nguyên Vỹ

Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một. Ảnh minh họa: Nguyên Vỹ

Nguồn lực đó từ đâu? Bí thư Tỉnh Nguyễn Văn Lợi gợi ý, trước hết là từ ngân sách. TP.Thủ Dầu Một cần xem xét, cân đối nguồn thu chi để tăng nguồn đầu tư.

Việc thứ hai, tất cả các khu đất công, tài sản công trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một phải được rà soát kỹ, sát với quy hoạch chung của tỉnh. Diện tích, tài sản nào phục vụ cho TP.Thủ Dầu Một thì giao về địa phương tập trung triển khai nhanh.

Bí thư nhắc lại quan điểm: Đã là đất công, tài sản công thì phải cùng chung trách nhiệm, vì mục đích chung mà phát triển.

"Điều quan trọng cuối cùng là công tác quy hoạch. Bởi vì, quy hoạch cũng là một nguồn lực. Công tác quy hoạch ở TP.Thủ Dầu Một phải khẩn trương, cụ thể và công khai, minh bạch", Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Bình Dương mong muốn TP.Thủ Dầu Một nhanh chóng triển khai các quy hoạch cụ thể, thay vì định hướng chung chung.

Với từng khu đất công trong diện quy hoạch, TP.Thủ Dầu Một phải hoàn thành quy hoạch cụ thể từng khu đến cuối tháng 8.

TP.Thủ Dầu Một phải hoàn thành việc định hình không gian phát triển; từ có những tham mưu cụ thể cho UBND tỉnh.

"TP.Thủ Dầu Một phải là mô hình điểm trong việc khẩn trương quy hoạch, khơi thông các nguồn lực phát triển để từ đó nhân rộng ra toàn tỉnh", Bí thư đề nghị.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi khảo sát khu đất công nằm trên đường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (trái) khảo sát khu đất công nằm trên đường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo ông Nguyễn Văn Đông - Bí thư Thành ủy TP.Thủ Dầu Một, 6 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định cho hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2022. Lãnh đạo thành phố cần tập trung các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Trong đó, công tác đầu tư công cần tập trung hoàn thành một số công trình trọng điểm để đưa vào sử dụng, và khởi công các dự án mới. 

TP.Thủ Dầu Một cần bảo đảm thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách; khẩn trương hoàn chỉnh việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

TP.Thủ Dầu Một cũng cần tập trung giải quyết vướng mắc các dự án, công trình trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, bàn giao mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, ông Nguyễn Văn Đông cho biết. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem