Trái cây Sơn La
-
Về Yên Châu (Sơn La) những ngày này, trải dài trên các triền đồi, thung lũng là những vườn nhãn trĩu quả, nông dân trồng nhãn đang phấn khởi vào mùa thu hoạch.
-
Hơn 1.500 trụ thanh Long vỏ vàng trĩu quả trên diện tích hơn 1ha của gia đình chị Vũ Thị Sao, Bản Búa, Xã Đông Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) đã mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm.
-
Cây na trồng trên mảnh đất Mai Sơn (Sơn La) từ những năm 1990, với việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác, cây na đã trở thành cây kinh tế chủ lực, giúp hàng ngàn hộ dân vươn lên làm giàu, có hộ gia đình thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm.
-
Từng bước nâng cao chất lượng, tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm…, nhãn Sông Mã (Sơn La) đã và đang được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho những người nông dân huyện vùng cao biên giới này.
-
Nhiều nông hộ ở huyện Mai Sơn (Sơn La) đầu tư, nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ mang lại thu nhập cao, tạo ra các sản phẩm an toàn...
-
Cây nhãn được trồng tại huyện biên giới Sông Mã (Sơn La) từ những năm 1960. Sau hơn nửa thập kỷ đầu tư, phát triển, cây nhãn đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập cao, bền vững cho người dân nơi đây.
-
Từ những năm 1960, cây nhãn đã được trồng trên mảnh đất Sông Mã (Sơn La). Bằng những nỗ lực của người dân và chính quyền, cây nhãn đã từng bước trở thành cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập cao, bền vững cho người nông dân nơi đây.
-
Bỏ trồng ngô, trồng sắn sang trồng cây ăn quả, chỉ sau vài năm người dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.
-
Bà Nguyễn Thị Mức, tiểu Khu 1, Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La) đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ việc trồng na Thái trái vụ.
-
Tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022, nhiều loại trái cây đặc sản của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La được mang tới trưng bày giới thiệu thu hút du khách tới trải nghiệm và hỏi mua.