Trái phiếu quốc tế
-
Chủ tịch Tập đoàn Đất Xanh Lương Trí Thìn cho biết, đợt phát hành trái phiếu quốc tế 300 triệu USD sẽ thành công vì đã có nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Đất Xanh và nhà đầu tư đang tiến hành thương thảo.
-
Hôm 4/4, Mỹ đã ngăn chính phủ Nga thanh toán khoản nợ quốc gia với hơn 600 triệu USD từ các khoản dự trữ trong các ngân hàng Mỹ, đây được đánh giá là một động thái nhằm tạo áp lực lên Moscow.
-
Mức tăng trưởng nhanh trong cả phân khúc trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp đã thúc đẩy thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam tăng tới 9,8% so với quý trước, lên 91,5 tỉ USD vào cuối tháng 12/2021.
-
Nguồn vốn huy động từ quốc tế không phải rẻ so với phát hành trái phiếu trong nước. Nếu xét về chi phí cơ hội có thể vẫn là giá hời cho các ngân hàng.
-
Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong năm 2020. Cổ đông cũng thông qua việc mua lại tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế và giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống còn 15%.
-
Câu chuyện ngân hàng ồ ạt phát hành trái phiếu không phải là mới, bởi trước áp lực gia tăng vốn huy động trung - dài hạn và tăng nền tảng vốn cấp hai khiến nhiều nhà băng buộc phải tính đến phương án này.
-
Sau thương vụ phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu quốc tế của VPBank, một số ngân hàng như SHB, TPBank cũng thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế. Theo giới ngân hàng, đây là thời điểm thích hợp để các ngân hàng “vượt biển” tìm vốn. Động thái này phần nào giúp các ngân hàng giải cơn “khát vốn” trung và dài hạn nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với không ít rủi ro.
-
Ông Ajay Kanwal - Tổng Giám đốc khu vực ASEAN và Nam Á, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn Standard Chartered đã chính thức ngỏ lời với Bộ Tài chính hỗ trợ Việt Nam kế hoạch huy động vốn quốc tế năm 2015 và 2016.