Đơn vị vận hành trạm bơm tiêu lớn nhất Đông Nam Á nêu lý do “khát nước”, chưa thể hoạt động hết công suất

Quang Minh - Văn Hoàng Thứ sáu, ngày 03/06/2022 06:10 AM (GMT+7)
Đơn vị vận hành Trạm bơm tiêu lớn nhất Đông Nam Á vừa nêu lý do trạm bơm không thể hoạt động hết công suất trong khi đó Hà Nội xảy ra mưa lớn, một số khu vực phía Tây Thủ đô ngập sâu.
Bình luận 0

Trạm bơm tiêu lớn nhất Đông Nam Á "vận hành đúng quy trình", nội thành vẫn ngập

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Huy Hưng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ cho hay, năm 2020, đơn vị nhận bàn giao Trạm bơm tiêu lớn nhất Đông Nam Á (phía Tây Hà Nội) để quản lý, vận hành, khai thác.

Trạm bơm nước Tây Hà Nội có nhiệm vụ tiêu cho 6.300 ha các quận Bắc, Nam Từ Liêm, Hà Đông và huyện Hoài Đức; hỗ trợ tiêu hạ thấp mực nước sông Nhuệ để tiêu cho khu phía Tây Hà Nội (bao gồm 4 quận huyện trên cộng thêm quận Cầu Giấy, Thanh Xuân..)

Đơn vị vận hành trạm bơm tiêu lớn nhất Đông Nam Á nêu lý do “khát nước”, chưa thể hoạt động hết công suất - Ảnh 1.

Trạm bơm nước lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh: Nguyễn Đức

Ngay sau khi tiếp nhận vận hành, khai thác, công ty đã đi kiểm tra tình hình thực tế của các kênh dẫn nước vào trạm bơm tiêu. Mới đây nhất, tháng 4/2022, Công ty cũng đã đi kiểm tra, đánh giá thuận lợi, khó khăn và đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND TP.Hà Nội.

Đối với Trạm bơm tiêu phía Tây Hà Nội (hay còn gọi là Trạm bơm Yên Nghĩa) hiện nay có 10 máy bơm đều đang vận hành tốt. Chỉ còn một số hạng mục nhỏ là khu vực tiểu cảnh, nhà kho là chưa xong.

Theo ông Hưng, trong trận mưa lớn chiều 29/5, có 3 tổ máy của trạm bơm hoạt động. Phía công ty vận hành đúng theo quy trình, quy định của trạm bơm tiêu.

Phóng viên đặt câu hỏi trong trận mưa lớn chiều 29/5 một số nơi ở phía Tây của Hà Nội ngập sâu trong khi đó nhà máy lại "khát nước" chưa thể hoạt động hết công suất?

Ông Hưng cho hay, chức năng của trạm bơm là bơm tiêu nước cho 6.300 ha các quận Bắc, Nam Từ Liêm, Hà Đông và huyện Hoài Đức; hỗ trợ tiêu hạ thấp mực nước sông Nhuệ để tiêu cho khu phía Tây Hà Nội (bao gồm 4 quận huyện trên cộng thêm quận Cầu Giấy, Thanh Xuân...).

Đơn vị vận hành trạm bơm tiêu lớn nhất Đông Nam Á nêu lý do “khát nước”, chưa thể hoạt động hết công suất - Ảnh 3.

Các tổ máy bơm nước ở phía bên trong Trạm bơm nước lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh: Nguyễn Đức

Khi xảy ra mưa lớn trạm bơm tiêu đã hoạt động tăng công suất để hỗ trợ thoát nước ở khu vực phía Tây Hà Nội. Tuy nhiên, do hiện nay kênh dẫn nước La Khê về trạm bơm Yên Nghĩa đang thi công dang dở nên dòng nước chảy bị hạn chế.

"Cũng chính vì vậy mà trạm bơm Yên Nghĩa mới chỉ có thể hoạt động được 3 tổ bơm", ông Hưng thông tin. 

Theo vị này, năm 2021, lúc cao điểm, trạm bơm hoạt động 2 tổ máy bơm. Về vấn đề kênh dẫn nước La Khê, phía công ty cũng đã có nhiều văn bản gửi cơ quan chức năng, đề xuất các phương án nạo vét tạm thời để khơi thông dòng chảy.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ dự án kênh La Khê

Trao đổi thêm với Dân Việt, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, hạng mục xây dựng cứng hóa kênh La Khê (dài khoảng 6km) hiện đang thi công dang dở.

Hiện nay dự án đang vướng mắc ở việc giải phóng mặt bằng nên đơn vị thi công chưa thể triển khai thi công.

UBND TP.Hà Nội cũng đã giao UBND quận Hà Đông đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, chấp thuận đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Đơn vị vận hành trạm bơm tiêu lớn nhất Đông Nam Á nêu lý do “khát nước”, chưa thể hoạt động hết công suất - Ảnh 5.

Tại cầu La Khê, công trường thi công dở dang. Kênh này dẫn nước vào Trạm bơm nước lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh: Nhật Minh

Đối với quận Hà Đông cũng đã có nhiều cuộc họp với các sở ban ngành, chủ đầu tư để cùng bàn phương án tháo gỡ vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Trước đó, như Dân Việt phản ánh, chiều 29/5 nhiều tuyến phố ở khu vực phía Tây Hà Nội ngập trong nước. Đáng chú ý, khu vực gần trạm bơm tiêu là đầu cầu vượt đường tàu thuộc đường Nguyễn Trác, gần chung cư Xuân Mai và khu đô thị Đô Nghĩa, cách trạm bơm khoảng 1km nhưng lại ngập nặng, nhiều người dân không ra khỏi chung cư đi làm được, ô tô chết máy giữa dòng nước khi đường nhựa biến thành sông.

Trong khi đó Trạm bơm tiêu nước Tây Hà Nội (Đông La - Yên Nghĩa), thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội được cho là lớn nhất Đông Nam Á hiện nay, với công suất 120m3/s, có chức năng bơm tiêu nước cho các khu vực quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, huyện Hoài Đức… dù đã khánh thành và đi vào vận hành hơn 2 năm nay, tuy nhiên, theo những người dân sinh sống gần khu vực trạm bơm chưa một lần thấy trạm bơm vận hành hết các tổ máy.

Dự án đầu tư cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm Yên Nghĩa) có tổng vốn đầu tư 4.700 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục xây dựng kênh La Khê, xây dựng Trạm bơm Yên Nghĩa, cống tiêu tự chảy Yên Nghĩa, hệ thống vớt rác tự động, đường giao thông hai bên bờ kênh và công trình….


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem