Trận chiến Donbass: Nga chiếm được thành phố chiến lược Kreminna, hạ 500 lính Ukraine trong đêm

Minh Nhật (theo ITV) Thứ ba, ngày 26/04/2022 19:03 PM (GMT+7)
Các lực lượng Nga đã giành được toàn quyền kiểm soát thành phố Kreminna ở tỉnh Lugansk (thuộc vùng Donbass) sau nhiều ngày giao tranh từ đường phố, Bộ Quốc phòng Anh (MoD) tuyên bố hôm nay, theo ITV.
Bình luận 0
Trận chiến Donbass: Nga chiếm được thành phố chiến lược Kreminna, hạ 500 lính Ukraine trong đêm - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine đi giữa đống đổ nát của một tòa nhà bị hư hại nặng nề do nhiều đợt oanh tạc của Nga gần chiến tuyến ở Kharkiv. Ảnh AP

"Thành phố Kreminna dường như đã thất thủ và giao tranh nặng nề đang được báo cáo ở phía nam Izium khi các lực lượng Nga cố gắng tiến về các thành phố Sloviansk và Kramatorsk từ phía bắc và phía đông”, MoD cho biết trong một thông báo được đăng tải trên Twitter hôm nay 26/4.

Họ không nói rõ vì sao họ biết được thành phố Kreminna thất thủ. Kreminna cách thủ đô Kiev của Ukraine khoảng 600km về phía đông nam. Chính phủ Ukraine chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh được đưa ra khi các cuộc tấn công của Nga vào các mục tiêu ở Donbass, Ukraine tiếp tục diễn ra.

Thống đốc vùng Lugansk, Serhiy Haidai cho biết các lực lượng Nga đã nã pháo 17 lần trong 24 giờ qua, trong đó các thành phố Popasna, Lysychansk và Girske bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong một diễn biến khác, theo thống đốc Donetsk Pavlo Kyrylenko, một cậu bé 14 tuổi và một bé gái 9 tuổi nằm trong số 4 người thiệt mạng vì pháo kích ở vùng Donetsk hôm thứ Hai 25/4.

Các lực lượng Nga được cho là đang ra sức chiến đấu để giành quyền kiểm soát hoàn toàn các tỉnh Donetsk và Lugansk (2 tỉnh hình thành vùng Donbass) - trung tâm công nghiệp phía đông của Ukraine và cố gắng thiết lập một hành lang trên bộ nối Donbass với bán đảo Crimea.

Về phần Nga, trong báo cáo tình hình chiến dịch quân sự tại Ukraine được công bố hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đêm 25/4, Nga đã sử dụng tên lửa chính xác cao tấn công 4 cơ sở quân sự của Ukraine, trong đó có hai kho đạn ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai nước này.

Lực lượng Nga cũng tấn công 87 cơ sở quân sự ở Ukraine, phá hủy 59 xe bọc thép, pháo, các phương tiện và hạ tổng cộng "500 quân địch" trong đêm. Hai bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 và Osa AKM của Ukraine cũng bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng của họ đã phá hủy 2 hệ thống tên lửa phòng không S-300, một bệ phóng tên lửa chiến thuật Tochka-U và một trạm tác chiến điện tử bị phá hủy gần làng Barvinkove, tỉnh Kharkov của Ukraine. Đồng thời, họ đã bắn hạ 13 máy bay không người lái của Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, tại Velyka Oleksandrivka, một ngôi làng ở vùng Kherson - hiện phần lớn lãnh thổ do người Nga kiểm soát, các lực lượng Ukraine đã phá hủy một kho đạn và “loại bỏ” hơn 70 lính Nga. Tuyên bố này không thể được xác minh độc lập, theo ITV.

Trong bối cảnh xung đột leo thang, các quan chức từ hơn 40 quốc gia dự kiến sẽ tập trung tại Đức vào thứ Ba 26/4 để tham dự các cuộc đàm phán quốc phòng do Mỹ tổ chức, tập trung vào cách vũ trang cho quân đội Ukraine để chống lại các lực lượng Nga.

Tướng quân đội Mỹ Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết, mục tiêu cốt lõi của cuộc đàm phán là thống nhất cách phối hợp tốt nhất trong việc chuyển giao vũ khí quân sự cho Ukraine, chẳng hạn như máy bay không người lái vũ trang, đạn dược và lựu pháo.

"Họ cần được hỗ trợ liên tục để thành công trên chiến trường. Và đó thực sự là mục đích của hội nghị này", ông nói với các phóng viên trước cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tổ chức tại Căn cứ Không quân Ramstein.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua 25/4 tuyên bố trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga rằng, NATO đang tham gia vào cuộc chiến tranh chống Nga thông qua lực lượng ủy nhiệm.

"Họ tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine bất chấp cảnh báo của chúng ta, thúc đẩy tư tưởng bài Nga vốn xuất hiện từ thời cựu tổng thống Petro Poroshenko và được củng cố dưới chính quyền Zelensky", ông Lavrov cho hay và cảnh báo các đoàn xe chở vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine sẽ được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Ông Lavrov cũng cho rằng nguy cơ bùng phát Chiến tranh thế giới thứ 3 với vũ khí hạt nhân được sử dụng là rất nghiêm trọng và Nga đang tìm cách ngăn chặn điều này.

"Hiểm họa bùng phát Chiến tranh thế giới thứ 3 và chiến tranh hạt nhân là thực tế và rất nghiêm trọng, không thể coi thường điều đó. Tôi không muốn nguy cơ này bị đẩy cao, nhiều người muốn điều đó xảy ra", nhà ngoại giao Nga nói.

Mỹ và các đồng minh chưa bình luận về những tuyên bố của ông Lavrov, trong khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng tuyên bố cho thấy, Moscow đã "mất hy vọng ngăn cản thế giới ủng hộ Kiev".

Mỹ hôm 25/4 đã lần đầu tuyên bố tình trạng khẩn cấp dưới thời Tổng thống Joe Biden để duyệt bán lô đạn pháo trị giá 165 triệu USD cho Ukraine mà không cần chờ Quốc hội xem xét, củng cố cam kết của Washington về việc sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem