Tranh nhau mua
-
Nhiều hộ dân trong vùng đệm xã An Minh Bắc, Minh Thuận, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) duy trì nuôi cá đồng, vừa tạo thêm thu nhập, vừa góp phần duy trì, gìn giữ nguồn lợi cá đồng thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất này.
-
Ông Lâm Văn Sơn cư ngụ khu vực 2, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang chỉ trồng có 2 công (2.000m2) rau cù nèo nhưng mỗi năm thu hơn 60 triệu đồng...Rau cù nèo là một trong những loại rau đồng vốn trước kia mọc hoang đầy rẫy ở các kênh rạch, khu vực có nước...
-
Cua nước lợ-đặc sản vùng nước lợ ở xã Phú An, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) mùa nước “quay” thường mập, chắc thịt...
-
Để thu hái măng le, có nhóm không chỉ chặt cành vướng víu mà đốn cả cụm le rồi bẻ sạch, cắt sạch, xới tung lên, không chừa bất kỳ cây le nào dù búp đã lên xanh. Trông xót cả ruột...
-
Sông Lô đoạn chảy qua địa phận tỉnh Tuyên Quang có chiều dài 145km. Tận dụng lợi thế từ dòng sông, nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phát triển nghề nuôi cá lồng, đặc biệt, các loại cá đặc sản “ngũ quý” gồm cá chiên, cá lăng, cá rầm xanh, cá anh vũ, cá bỗng...
-
Anh Huỳnh Tấn Dương (42 tuổi), ở thôn Ân Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) chuyển đổi diện tích trồng rau màu thu nhập thấp sang trồng khoai môn sáp ruột vàng ở vùng ven sông Trà Khúc đem lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao.
-
Những ngày này thì bà con nông dân ở xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) rất vui khi đang bước vào vụ thu hoạch rươi. Sản phẩm rươi tươi được ví như lộc trời cho mà không phải địa phương nào cũng có được
-
Kon Tum là tỉnh được mệnh danh là vùng đất thuốc với trên 800 loài cây dược liệu có giá trị cao đối với sức khỏe. Tuy nhiên, khi đang vào mùa thu hoạch một số loài dược liệu quý thì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của nông dân vùng cao.
-
Cây na Thái đã tỏ ra thích hợp với vùng đất Đắk Gằn (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), mang lại thu nhập cao. Loại cây trồng này mang đến sự lựa chọn mới cho người dân trong việc chuyển đổi cây trồng.
-
Năm 2017, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) được dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (SRDP) hỗ trợ xây dựng mô hình trồng sim lấy quả trên diện tích gần 14ha đất gò đồi. Sau 3 năm triển khai, mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân giảm nghèo bền vững.