Trẩy hội cùng... cây con, củ quả Đồng bằng sông Hồng

Thứ sáu, ngày 19/12/2014 07:25 AM (GMT+7)
Dù đến 8 giờ tối ngày 18.12, “Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp – Thương mại khu vực đồng bằng sông Hồng – Nam Định năm 2014”  mới khai mạc tại TP. Nam Định, nhưng từ đầu giờ chiều cùng ngày, các loại cây, con, nông sản đặc biệt từ nhiều tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng đã đổ về tỉnh này.
Bình luận 0

Hội chợ do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức.

Với quy mô 350 gian hàng, Hội chợ được phân chia cho 7 khu. Trong đó khu triển lãm các mặt hàng tiêu biểu của Hội ND tỉnh Nam Định và Hội ND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng có 50 gian hàng. Khu thương mại, khu gian hàng ẩm thực, khu gian hàng vui chơi dân gian chiếm diện tích lớn nhất với 220 gian hàng, và một số khu triển lãm khác. 

img         Ông Lại Xuân Môn(thứ 2 từ trái sang) - Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN tặng hoa và quà lưu niệm cho các doanh nghiệp tham gia, tài trợ cho hội chợ. Ảnh: Thu Hà. 

Các mặt hàng tham gia hội chợ bao gồm các sản phẩm nông, lâm, thủy sản; các thiết bị công nghệ, máy móc, hỗ trợ cho ngành nông nghiệp; các sản phẩm phân bón, giống cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc thực vật, các sản phẩm chế biến và các sản phẩm sau thu hoạch; các sản phẩm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; các mặt hàng tiêu dùng và các loại hàng hóa dịch vụ khác.    

img      Bà Lê thị Thanh Hương Trưởng ban tổ chức hội chợ, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ nông dân nông thôn - T.Ư Hội NDVN  tặng quà của Ban tổ chức cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Ảnh: Thu Hà. 

Mục tiêu hướng đến của Hội chợ này là thắt chặt liên kết 4 nhà (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp) trong sản xuất nông sản hàng hóa; góp phần xúc tiến nhanh quá trình thương mại hóa sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trong điều kiện nước ta đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới; giới thiệu và xây dựng thương hiệu sản phẩm của nông dân với người tiêu dùng trong nước và bạn bè quốc tế, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho nông dân, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Hội chợ sẽ kéo dài đến ngày 25.12.2014.

Một số hình ảnh do phóng viên Dân Việt ghi lại trước giờ khai mạc:

img        Trong đêm khai mạc, Hội chợ đã tấp nập người mua bán. Ảnh Thu Hà. 

img       Gian hàng Hoa đất Nhật Bản khiến nhiều du khách nữ tò mò khám phá.  Ảnh: Thu Hà. 

img          Gian hàng giới thiệu thực phẩm nông nghiệp xanh - sạch của Hội ND huyện Hoài Đức, Hà Nội.  Ảnh: Thu Hà 

img         Gian hàng bày bán các sản phẩm nông nghiệp của công ty Việt Trung đến từ Hội ND huyện Vụ Bản, Nam Định. Ảnh: Thu Hà. 

img        Mới mấy ngày tuổi, các chú gà con này đã được kỳ vọng sẽ gặp các ông chủ mới. Ảnh: Thu Hà. 
img        Anh Đinh Thanh Khiết, xã Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định bày biện các sản phẩm nước mắm của gia đình trước giờ khai hội. Ảnh: Thu Hà. 
img      Gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của Hội ND tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thu Hà.        

img

          Gian hàng bày bán các sản phẩm đồ đá mỹ nghệ của Tổ hợp tác phát triển kinh tế đá cảnh Hội ND xã Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình. Ảnh: Thu Hà. 

img

Nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm làng nghề truyền thống cũng đã sẵn sàng khai hội.  Ảnh: Thu Hà. 

Thu Hà (Hội - Tam Nông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem