Triển khai Nghị định 67: Hướng dẫn chi tiết để ngư dân làm đúng

Lâm Anh Thứ tư, ngày 08/10/2014 16:17 PM (GMT+7)
Triển khai Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước  (NHNN) khẳng định: “Có phương án hỗ trợ kịp thời để ngư dân, doanh nghiệp thuận lợi trong việc tiếp cận vốn...”.
Bình luận 0

Không để tình trạng “cò” vốn 67…

Thống đốc Nguyễn Văn Bình trong chỉ đạo NHNN chi nhánh các địa phương đã khẳng định: Nghị định 67 của Chính phủ mang lại nhiều kỳ vọng cho ngư dân thay đổi phương thức sản xuất, gia tăng giá trị kinh tế biển, yên tâm vươn khơi bám biển. Thống đốc cho biết, đã yêu cầu hệ thống ngân hàng phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và các ngư dân trên cả nước được vay vốn kịp thời để đóng, sửa chữa tàu, đảm bảo hoạt động đánh bắt xa bờ hiệu quả theo mục tiêu Nghị định 67.

Thông tư hướng dẫn quy định khi xét duyệt cho vay vốn theo Nghị định 67, các ngân hàng sẽ cùng “ngồi lại” với ngư dân, chính quyền địa phương ngay từ giai đoạn đầu tiên để đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, triển khai chính sách cho vay vốn kịp thời đến ngư dân. Việc làm này sẽ góp phần giải ngân vốn nhanh, đồng thời quản lý tốt hoạt động sản xuất của ngư dân…

Cho đến nay, hầu hết các địa phương trên cả nước thuộc diện thực hiện Nghị định 67 đã tham gia tích cực vào chương trình này qua việc phân bổ và chọn đối tượng vay đúng mục đích nhằm đảm bảo sẽ sử dụng vốn hiệu quả. NHNN cũng đã chỉ đạo hệ thống ngân hàng trung ương yêu cầu ngân hàng các địa phương nâng cao hơn nữa hoạt động giao dịch, mở thêm các điểm giao dịch nếu cần thiết, để tạo điều kiện cho ngư dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vay vốn thông qua môi giới (cò tín dụng) trên địa bàn.

Ngư dân có địa chỉ để thắc mắc

Một trong những điểm mới tích cực trong triển khai Nghị định 67 ở phía ngân hàng là sẵn sàng giải đáp thắc mắc của ngư dân trong việc hỗ trợ cho vay vốn, lập các tổ công tác trực tiếp xuống các xã, phường, thị trấn để hướng dẫn và giúp người dân hoàn thiện thủ tục vay vốn theo quy định. Đồng thời thông báo số điện thoại thường trực của cơ quan để tiếp nhận và xử lý kịp thời những vướng mắc của người dân và ngân hàng thương mại liên quan đến việc triển khai chính sách tín dụng của ngành ngân hàng.

Ông Võ Khắc Én- Phó Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa cho biết: Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực này của ngân hàng. Ngày 30.9, tất cả ngư dân có nhu cầu vay vốn của tỉnh đều được hướng dẫn hoàn tất hồ sơ vay vốn, nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng Nghị định 67. Khánh Hòa cũng sẽ tổ chức tập huấn cho 1.200 chủ tàu cá, thuyền trưởng có công suất máy chính từ 90CV trở lên, tập trung vào các nghề câu cá ngừ đại dương, lưới rê về các chính sách cho vay vốn.

Ông Lê Văn Lợi- Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình cũng cho hay: Chi cục đã tham mưu cho các cấp, các ngành về công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách đến tận người dân. Đến nay, về cơ bản bà con ngư dân Quảng Bình đã nắm bắt được khá kỹ các nội dung này. Hiện nay, tất cả các hồ sơ thủ tục hướng dẫn cho ngư dân đã làm xong.

Đến thời điểm này, đại diện Bộ NNPTNT cũng cho biết, Bộ đã đề nghị các tỉnh ven biển khẩn trương tuyên truyền và trả lời các thắc mắc của ngư dân về các chính sách cho vay phát triển thủy sản để người dân nắm bắt, hiểu rõ phối hợp tốt cùng ngân hàng. Từ đó, các địa phương xem xét đội, tổ làm kinh tế biển có kinh nghiệm, ngư dân làm ăn hiệu quả có nhu cầu vay vốn để đăng ký thực hiện. Sở NNPTNT các địa phương phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan sớm đề ra tiêu chí để xét vay vốn cho người dân.

 Bộ NNPTNT đề nghị các tỉnh ven biển khẩn trương tuyên truyền và trả lời các thắc mắc của ngư dân về các chính sách cho vay phát triển thủy sản để người dân nắm bắt, hiểu rõ phối hợp tốt cùng ngân hàng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem