Trộm chó rút kiếm xả liên tiếp, một công an xã nguy kịch

Lê Tập Thứ hai, ngày 04/08/2014 16:23 PM (GMT+7)
Đại tá Lê Xuân Điệp - Trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) hôm nay (4.8) cho biết đang khẩn trương truy bắt kẻ trộm chó chém trọng thương anh Lê Văn Nghị (SN 1960, công an viên xã Khánh Thành, Yên Thành).
Bình luận 0

Trước đó - khoảng 1h sáng 2.8, lực lượng Công an xã Khánh Thành gồm 9 đồng chí đang làm nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thì bất ngờ phát hiện 2  đối tượng trang bị “đồ nghề” đi câu trộm chó. Ngay lập tức, tổ tuần tra tiến hành bao vây, yêu cầu 2 đối tượng dừng xe để kiểm tra, nhưng 2 đối tượng này không chấp hành mà còn lao xe thẳng vào tổ tuần tra.

Không để 2 đối tượng tẩu thoát, anh Lê Văn Nghị đã dũng cảm nhảy vào để khóa “gọng kìm”. Tuy nhiên, 1 đối tượng đã bất ngờ rút kiếm chém liên tiếp vào người và trán anh Nghị. Do vết thương quá nặng, anh Nghị đã ngã gục xuống đất và ngất xỉu, rất may được đồng đội kịp thời đưa đến Bệnh viện huyện Yên Thành cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Lợi dụng sơ hở 2 đối tượng đã lên xe bỏ chạy.

img
Công an viên Lê Văn Nghị đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành.

Theo kết quả thăm khám của các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh-Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, anh Nghị bị vết thương sọ não hở; vỡ xoang trái; lún sọ; tụ máu ngoài màng cứng trái.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Công an xã Khánh Thành cho biết, hiện trên địa bàn nạn câu trộm chó diễn ra hết sức phức tạp. Bọn chúng rất manh động, khi gặp lực lượng tuần tra chúng có thể chống trả quyết liệt.

Hiện Công an huyện Yên Thành đang phối hợp với Công an xã Khánh Thành điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm chó trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem