Trồng cam
-
Đưa ra quyết định táo bạo khi chuyển đổi diện tích trồng mỳ kém hiệu quả sang trồng cam sành, chị Y Nga (trú tại thôn Đăk Duông, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) đã thu được "trái ngọt" khi mang về nguồn thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.
-
Là người đầu tiên làm lớn, trồng cam quy mô hàng hóa trên đất đồi núi dốc ở xã vùng cao Thu Cúc (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) trên diện tích rộng hơn 2ha, lão nông Nguyễn Minh Định giờ đây hái trái ngọt "đều như vắt tranh", mang về doanh thu tiền tỷ mỗi năm.
-
Chị Hường ở xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An trồng đủ loại cam và bưởi hoàn toàn bằng phương pháp hữu cơ. Những loại cây có múi cho quả trĩu cành, lại ngon và sạch nên có từng nào cũng bán hết. Năm nay gia đình chị Hường lãi ròng hơn 1 tỷ đồng.
-
Theo ông Đỗ Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), diện tích cam toàn huyện đạt trên 5.100 ha, với trên 4.712 ha cam cho sản phẩm, sản lượng ước đạt khoảng 75.000 tấn quả. Tổng thu nhập từ sản phẩm cam khoảng 100 tỷ đồng/năm.
-
Những ngày này, bà con tại huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch loại quả đặc sản-quả cam. Tuy bán với giá cam cao từ 30.000-60.000 đồng/kg nhưng thương lái vẫn tranh nhau mua vì sợ “cháy” hàng.
-
Ông Trần Thiện Thuật, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cải tạo vùng đất gò đồi khô cằn thành trang trại nuôi lợn và trồng cam, trồng quýt... mỗi năm thu lãi gần 500 triệu đồng.
-
Thay vì dùng thuốc, nhiều nông dân Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã áp dụng mô hình nuôi kiến vàng để bảo vệ và chăm sóc các vườn cây ăn quả có múi.
-
Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 01/10/2020 của Huyện ủy Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đề ra mục tiêu trồng mới 500ha cây cam sành trong giai đoạn 2020 - 2025. Tuy nhiên, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện, BCH Đảng bộ huyện Bạch Thông đã phải điều chỉnh chỉ tiêu này xuống còn 250ha.
-
Trồng cam bón bằng loại phân ủ từ cá, cho quả cam "mặc áo, ngủ màn" khiến nhiều loại sâu rầy "đứng ngoài khóc thét", nông dân Bùi Văn Tú (dân tộc Mường), ở xóm Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình "bỏ túi" nửa tỷ/năm.
-
Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế. Đặc biệt, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), các cấp Hội Nông dân đã giúp nhiều gia đình hội viên nông dân chuyển đổi sản xuất với các mô hình phát triển trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả.