Trồng cây
-
Căn nhà nằm trên khu đất hẹp có những hình khối xếp chồng lên nhau và cách thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ một cái cây nhằm tạo ra cấu trúc hữu cơ.
-
Trong kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp của TP.HCM theo hướng nông nghiệp đô thị, tất yếu phải bỏ cây lúa cho thu nhập thấp sang cây trồng, vật nuôi có thu nhập cao hơn.
-
Thành phố đã mua hơn 1.000 cây giống của Trung Quốc, trồng trên tuyến đường hoa phượng dài nhất Việt Nam.
-
Sau nhiều tháng cần mẫn đục đá để đào hố, đổ đất trồng, hiện số cây xanh đã bám rễ và phát triển khá tốt. Khát vọng phủ xanh trên núi Thới Lới của đảo tiền tiêu Lý Sơn đã và đang trở thành hiện thực.
-
Mặc cho những hạn chế về khí hậu và thổ nhưỡng, cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu vẫn quyết tâm cải thiện các điều kiện tự nhiên để xây dựng nên thành phố vườn Singpore.
-
Trên vùng đồi hoang hoá, lão nông Huỳnh Như Khánh ở thôn 5, xã Hoà Ninh (Hoà Vang, Đà Nẵng) đã cải tạo thành trang trại tổng hợp, trở thành một điển hình vượt khó, làm kinh tế giỏi.
-
Rạch thân cây, người dân sau đó nhồi cơm trắng vào chỗ hở, với mong muốn cây sẽ trĩu quả.
-
Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” mà trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016" đã diễn ra thành công. 63 nông dân (ND) tiêu biểu, đại diện cho ND khắp mọi miền đất nước đã hội tụ và tỏa sáng tại thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, chia sẻ với phóng viên về chặng đường phía trước, không ít ND vẫn còn lo toan, trăn trở.
-
Cải tạo đất gò đồi bị ô nhiễm bom mìn, hai vợ chồng ông Lê Văn Núc (SN 1954) và bà Võ Thị Bích Đào (SN 1960) ở thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành thu hàng trăm triệu mỗi năm nhờ trồng cây ăn trái và chăn nuôi.