Dân làng Trung Quốc cho cây ăn cơm để “chóng lớn”

Trà My - CGTN Thứ ba, ngày 07/02/2017 18:55 PM (GMT+7)
Rạch thân cây, người dân sau đó nhồi cơm trắng vào chỗ hở, với mong muốn cây sẽ trĩu quả.
Bình luận 0

img

Người Trung Quốc "đút cơm" cho cây

Gạo có lẽ là một thực phẩm quá quen thuộc, không chỉ tại Việt Nam, mà cả nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc.

Thế nhưng, tại một ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc, người dân sử dụng gạo với một mục đích rất đặc biệt.

Dân làng sinh sống tại khu tự trị Enshi Tujia và Miao, thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, thực hiện truyền thống cho cây ăn cơm trắng hằng năm. Truyền thống diễn ra vào đầu xuân theo lịch âm Trung Quốc.

img

Dân làng sinh sống tại khu tự trị Enshi Tujia và Miao, thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, thực hiện truyền thống cho cây ăn cơm trắng hằng năm

img

Truyền thống diễn ra vào đầu xuân theo lịch âm Trung Quốc

Đầu tiên, người dân sẽ rạch một vệt nhỏ trên thân cây ăn quả. Sau đó, họ nhồi cơm vào trong.

Truyền thống cho cây ăn cơm được các gia đình gìn giữ trong suốt nhiều thập kỷ qua, CGTN đưa tin.

Các chuyên gia địa phương tin rằng biện pháp này sẽ giúp cây phát triển và tăng năng suất cây ăn trái.

img

Đầu tiên, người dân sẽ rạch một vệt nhỏ trên thân cây ăn quả. Sau đó, họ nhồi cơm vào trong

img

Các chuyên gia địa phương tin rằng biện pháp này sẽ giúp cây phát triển và tăng năng suất cây ăn trái

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem