Nông Ngọc Tuấn làm nông nghiệp công nghệ cao, nhiều năm liền là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Lâm Đồng

Cao Thị Tú (Hội Nông dân huyện Đức Trọng) Thứ bảy, ngày 03/09/2022 13:26 PM (GMT+7)
Phát huy nghề làm nông của gia đình gắn với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng, chàng trai 31 tuổi, Nông Ngọc Tuấn hàng ngày sắp xếp lịch làm việc khoa học từ khâu lên lịch thời vụ, thăm đồng, chỉ đạo sản xuất, thu hoạch, sơ chế và bán hàng.
Bình luận 0

Anh Tuấn cho biết: “Bản thân tôi được sinh ra và lớn lên tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), thuộc vùng sản xuất rau lớn của cả nước. Sau khi tốt nghiệp Đại học đã nung nấu trong tôi ý định phát triển nông nghiệp sạch, an toàn cho người sử dụng, cũng là cách tiếp nối nghề truyền thống của gia đình”.

Nông Ngọc Tuấn làm nông nghiệp công nghệ cao, nhiều năm liền là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1.

Sản xuất ra an toàn ở HTX Cao Nguyên Xanh do anh Nông Ngọc Tuấn làm Giám đốc

Là hội viên nông dân trẻ, tích cực, nhiệt huyết với hoạt động của tổ chức Hội nông dân, nên Nông Ngọc Tuấn thường xuyên nắm bắt thông tin và được Hội mời dự các hội thảo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đi tham quan, học tập kinh nghiệm một số mô hình sản xuất rau có hiệu quả trong tỉnh; được mời tham dự các hội chợ triển lãm hàng nông sản chất lượng cao… 

Với những kiến thức đã học được, anh Tuấn xác định: muốn sản xuất ổn định, kinh doanh đem lại lợi nhuận cao hơn thì phải sản xuất rau theo hướng an toàn, nên anh đã mạnh dạn đầu tư nhà kính, nhà lưới và áp dụng quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

Được biết, trước đây, gia đình anh Tuấn sản xuất rau sạch và thông qua doanh nghiệp trung gian để cung cấp cho hệ thống siêu thị Saigon Coopmart. 

Mặc dù kênh sản xuất – kinh doanh truyền thống của gia đình tương đối ổn định nhưng chiều hướng phát triển chậm, đôi khi còn phụ thuộc vào doanh nghiệp nên anh đã mạnh dạn xác định hướng đi mới bằng cách tạo ra thương hiệu riêng, trực tiếp bán hàng vào các siêu thị. 

Năm 2020, Nông Ngọc Tuấn tham gia thành lập và trở thành Giám đốc của Hợp tác xã Cao Nguyên (hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 9/24 Lý Thái Tổ, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). 

Với sự hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Nông dân huyện Đức Trọng, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo của tập thể và năng lực chỉ đạo, điều hành của bản thân, Giám đốc Nông Ngọc Tuấn đã nhanh chóng đưa Hợp tác xã Cao Nguyên Xanh phát triển, vừa duy trì mối quan hệ với các doanh nghiệp truyền thống, vừa xúc tiến đưa nông sản vào chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh, AEON và BigC (nay là GO!).

Nông Ngọc Tuấn làm nông nghiệp công nghệ cao, nhiều năm liền là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2.

Sơ chế nông sản ở HTX Cao Nguyên Xanh, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện nay, Hợp tác xã Cao Nguyên Xanh đang sản xuất theo quy trình VietGAP trên 20 loại rau với quy mô 10 hecta và liên kết với Tổ hợp tác trồng rau an toàn xã Tân Thành (huyện Đức Trọng) với quy mô 20 hecta. 

Ngoài ra, còn có 0,5 hecta trồng rau theo tiêu chuẩn hữu cơ Organic, được tổ chức Control Union – trụ sở chính tại Hà Lan (đã được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho phép, chỉ định là đơn vị trung gian được kiểm định và cấp chứng nhận hữu cơ ở Việt Nam theo tiêu chuẩn USDA) cấp chứng nhận. Trong năm 2021 vừa qua, Hợp tác xã Cao Nguyên Xanh đã cung cấp cho thị trường thông qua các chuỗi siêu thị được 2.250 tấn rau sạch, mang về lợi nhuận trên 10 tỷ đồng.

Bên cạnh việc giải quyết bài toán kinh doanh mang về lợi nhuận cho các thành viên, Giám đốc Nông Ngọc Tuấn và Hợp tác xã Cao Nguyên Xanh đã giúp tạo việc làm cho 50 lao động với mức lương bình quân hàng tháng 6 triệu đồng; thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ về vốn và khoa học kỹ thuật cho những hộ nông dân tại địa phương; bao tiêu nông sản cho nhiều nông hộ, góp phần giúp nhiều hộ thoát nghèo, kinh tế ngày càng khá giả.

Nông Ngọc Tuấn làm nông nghiệp công nghệ cao, nhiều năm liền là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 3.

HTX Cao Nguyên Xanh đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Vùng 4 – Quân chủng Hải quân đưa nông sản hỗ trợ Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Ngoài ra, với tinh thần trách nhiệm trong an sinh xã hội, năm 2021, những ngày thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 do bùng phát đợt dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư, Hợp tác xã Cao Nguyên Xanh đã tham gia đóng góp nhiều tấn nông sản cho các “chuyến xe yêu thương” chuyển đến tỉnh Bình Thuận, Khánh Hoà, Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.

Nhận xét về hội viên Nông Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Trọng-Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Mặc dù tuổi đời khá trẻ, khác với đại đa số thành niên đi lập nghiệp phương xa, anh Tuấn lại chọn nghề nông truyền thống của gia đình để làm giàu; trở thành một trong những điển hình của huyện Đức Trọng về thực hiện phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem