Trồng loại rau ngon nhưng không phải ai cũng ăn được, anh nông dân Bến Tre bán đắt hàng

Thứ hai, ngày 09/01/2023 19:36 PM (GMT+7)
Ông Hồ Văn Sang (Mười Khoan), sinh năm 1971, ngụ Tổ nhân dân tự quản số 17, ấp Phú Thuận, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) đã gắn bó công việc trồng rau diếp cá hơn 6 năm. Mô hình trồng rau diếp cá của ông đạt hiệu quả, tạo thu nhập ổn định cho gia đình.
Bình luận 0

Những năm 2000, ông Mười Khoan mướn hơn 40 công đất (giá thuê từ 2,5 - 3 triệu đồng/công) để trồng lúa, 3 vụ/năm, tạo thu nhập đáng kể. 

Trồng loại rau ngon nhưng không phải ai cũng ăn được, anh nông dân Bến Tre bán đắt hàng - Ảnh 1.

Ông Hồ Văn Sang đang chăm sóc vườn rau diếp cá của gia đình tại ấp Phú Thuận, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre).

Giai đoạn từ năm 2013 - 2015, nước mặn xâm nhập, trồng lúa không còn hiệu quả như trước đây. Năm 2016, ông chuyển đổi 3,5 công đất nhà trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau diếp cá.

Một năm sau, ông tiếp tục san lấp diện tích 1.000m2 ao trữ nước để trồng rau màu các loại (húng cây, quế đất...) với chi phí đầu tư của gia đình gần 30 triệu đồng.

Lúc đầu ông tưới rau bằng hình thức thủ công, sau đó chuyển sang lắp đặt motor, truyền ống dẫn nước và lắp đặt hệ thống tưới nước có vòi phun tự động. Rau trồng 45 ngày, ông Mười Khoan thu hoạch một lứa, với toàn bộ diện tích 3,5 công, ngày nào ông cũng thu hoạch để thương lái ở thị trấn Ba Tri đến tận nhà thu mua.

“Gia đình tôi là một trong những xã viên đầu tiên tham gia khi Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Ngãi mới thành lập (năm 2016). Trung bình thu hoạch khoảng 50 - 100kg/ngày. Sau Tết Nguyên đán đến tháng 7 (âm lịch), giá rau diếp cá từ 20 - 25 ngàn đồng/kg và từ tháng 8 (âm lịch) đến Tết Nguyên đán thì giá giảm xuống khoảng 12 - 15 ngàn đồng/kg. Thu nhập trung bình từ 360 - 600 ngàn đồng/ngày từ thu hoạch rau diếp cá”, ông Mười Khoan tâm sự.

Ngoài ra, ông Mười Khoan còn nuôi bò sinh sản (6 con nái), phát triển kinh tế gia đình với thời gian hơn 20 năm. 

Thời gian trước, chi phí đầu tư chăn nuôi thấp nên lợi nhuận khá, trung bình 3 năm/2 lứa, 1 con bò cái sinh sản 1 bê/lứa, lãi khoảng 10 triệu đồng/con cái/năm. Hiện tại, ông Mười Khoan nuôi được 9 con bò (6 nái sinh sản và 3 vỗ béo).

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Ngãi Trần Quang Thân cho biết: Ông Mười Khoan đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa nước theo truyền thống và kém hiệu quả sang trồng rau màu (đặc biệt là rau diếp cá) đạt hiệu quả tích cực. 

Ông ứng dụng kỹ thuật cùng những tiến bộ của khoa học công nghệ trong canh tác rau màu, quy trình canh tác thân thiện môi trường cũng như bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

Ghi nhận sự tích cực lao động cùng đóng góp xây dựng địa phương, ông Hồ Văn Sang được chính quyền cũng như ban, ngành và đoàn thể các cấp trao tặng nhiều phần thưởng, giấy khen.

Lê Đệ (Báo Đồng Khởi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem