Trump nói có thể chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine trong 1 ngày, Đại sứ Nga tại LHQ nói rõ lý do không thể

PV (Theo AP) Thứ ba, ngày 02/07/2024 09:46 AM (GMT+7)
Ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nói rằng ông có thể giải quyết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trong một ngày nếu ông được bầu lại làm tổng thống. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc nói rằng ông không thể làm được điều đó.
Bình luận 0
Trump nói có thể chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine trong 1 ngày, Đại sứ Nga nói không thể- Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia.

Khi được yêu cầu phản hồi về tuyên bố của ứng cử viên đảng Cộng hòa, Đại sứ Vassily Nebenzia trả lời các phóng viên hôm thứ Hai rằng "cuộc khủng hoảng Ukraine không thể được giải quyết trong một ngày".

Tại một cuộc họp hồi tháng 5/2023, ông Trump đã nói: "Họ đang chết, người Nga và người Ukraine. Tôi muốn họ ngừng chết. Và tôi sẽ thực hiện điều đó — Tôi sẽ thực hiện điều đó trong vòng 24 giờ". Ông Trump nói rằng điều đó sẽ xảy ra sau khi ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau đó ông Trump tiếp tục lặp lại tuyên bố này trong suốt chiến dịch tranh cử.

Trong cuộc tranh luận tuần trước với Tổng thống Joe Biden, ông Trump tuyên bố: "Nếu chúng ta có một tổng thống thực sự, một tổng thống hiểu biết — được Putin tôn trọng ... ông ấy sẽ không bao giờ xâm lược Ukraine".

Nebenzia cho biết cuộc chiến có thể đã kết thúc vào tháng 4 /2022 tại Istanbul khi Nga và Ukraine "rất gần" với một thỏa thuận. Moscow đã tấn công Ukraine hai tháng trước đó vào ngày 24/2/ 2022, mặc dù Nga khẳng định "hoạt động quân sự đặc biệt" của mình bắt đầu vào năm 2014 sau khi các cuộc đụng độ ở phía đông Ukraine dẫn đến việc Moscow chiếm giữ Bán đảo Crimea.

Đại sứ Nga đổ lỗi cho những người ủng hộ phương Tây của Ukraine đã ngăn chặn thỏa thuận hòa bình tháng 4/2022 và yêu cầu Kiev tiếp tục chiến đấu với Nga.

Ông Vassily Nebenzia nói, ông Zelensky "đang chạy quanh với cái gọi là kế hoạch hòa bình của mình, tất nhiên đấy không phải là một kế hoạch hòa bình mà là một trò đùa".  Trong cuộc họp tại Thụy Sĩ vào tháng trước, gần 80 quốc gia đã kêu gọi "toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine là cơ sở cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm chấm dứt chiến tranh. Nhưng một số quốc gia đang phát triển quan trọng đã không tham gia và Nga đã không tham dự hội nghị.

Nebenzia chỉ ra lời đề nghị của ông Putin vào ngày 14/6 về việc "ngay lập tức" ra lệnh ngừng bắn ở Ukraine và bắt đầu đàm phán nếu Kiev bắt đầu rút quân khỏi bốn khu vực mà Moscow sáp nhập vào năm 2022 và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Ông Zelensky đã bác bỏ yêu cầu của Moscow đồng thời cáo buộc đó là "tối hậu thư". 

Ukraine vẫn đang vật lộn để ổn định một số khu vực tiền tuyến sau khi viện trợ quân sự rất cần thiết từ Mỹ bị trì hoãn trong nhiều tháng trước khi được chấp thuận vào tháng 4. Và Nga đã lợi dụng tình trạng thiếu hụt vũ khí của Ukraine để phát động một cuộc tấn công và đã đạt được thành quả.

Nebenzia gọi công thức hòa bình của Zelensky là "không khả thi" và cho biết ông cần phải "thực tế" và tính đến những gì đã xảy ra kể từ tháng 4. Ông cảnh báo rằng tình hình trên thực địa của Ukraine càng khó khăn thì hoạt động ngoại giao để chấm dứt chiến tranh sẽ càng khó khăn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem