Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn

  • Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, hiện vùng áp thấp nóng phía tây có xu thế phát triển và mở rộng về phía đông nam, đẩy nhiệt độ các tỉnh, thành gia tăng, mưa gió giảm dần. Nắng nóng quay trở lại nhiều địa phương miền Bắc, trong đó có Hà Nội.
  • Miền Bắc có mưa rào và giông đều khắp, tiết trời chuyển dịu mát, vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh đến rét nhẹ.
  • Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, các tỉnh Trung Bộ nắng nóng vẫn diễn ra khốc liệt và còn kéo dài.
  • Trả lời phỏng vấn NTNN, ông Phùng Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng dự báo thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương) cho biết, thời gian tới tình trạng hạn hán sẽ xảy ra trên diện rộng ở Trung Bộ.
  • Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, đêm qua (11.6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có cường độ ổn định. Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác. Vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm trời dịu mát, vùng núi trời lạnh đến rét nhẹ.
  • Vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển chậm về phía đông nam khiến nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ.
  • Miền Bắc vừa trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có thời điểm tại trạm Láng, Hà Nội, cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ lên đến 40,3 độ C. Tuy nhiên, nhiều người dân lại cảm nhận nhiệt độ thực tế cao hơn từ 2-3 độ so với so với cơ quan khí tượng dự báo.
  • Ông Nguyễn Đức Hòa (ảnh) - Phó Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa hạn dài, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư lưu ý bà con nông dân như vậy.
  • Trao đổi với NTNN, ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện toàn miền Bắc và miền Trung từ Thanh Hoá đến Phú Yên, Bình Định đang trải qua giai đoạn nắng nóng cao điểm kể từ đầu năm đến nay.
  • Cơn mưa kéo dài khoảng 30 phút nhưng làm nhiều tuyến đường tại Sài Gòn bị ngập, nhiều người bì bõm dắt xe máy lội nước. Tuy nhiên, mua cũng góp phần giải tỏa cái nắng nóng ngột ngạt trong những ngày qua.