Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo ông Dũng, do ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino nên từ mùa lũ năm 2014 đến nay lượng mưa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thiếu hụt khoảng 40-50% so với trung bình nhiều năm (TBNN). Trong tháng 5, đã xuất hiện mưa cục bộ trên khu vực miền núi, phía tây của tỉnh, song trước mắt mưa chỉ tác động làm giảm cấp độ cháy rừng từ cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), giảm xuống cấp II gồm các huyện Bác Ái, Ninh Sơn và Thuận Bắc. Các huyện khác như Ninh Phước Ninh Hải, Thuận Nam vẫn đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).
Vậy theo ông, dự báo tình trạng nắng nóng và khô hạn ở các tỉnh miền Trung liệu còn tiếp tục kéo dài trong thời gian tới?
- Theo dự báo, trong các tháng chính hè (từ tháng 6 đến tháng 8), nền nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn TBNN từ khoảng 0,5-1,0 độ C. Lượng mưa từ tháng 6 đến tháng 8 ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn TBNN. Tình trạng thiếu nước, khô hạn ở Trung Bộ, đặc biệt là ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ sẽ còn tiếp tục kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 9.2015.
Lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ tiếp tục thiếu hụt so với TBNN từ 30-60%, riêng các tỉnh ở Nam Trung Bộ thiếu hụt từ 60-90%. Ở hạ lưu nhiều sông sẽ xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng thời kỳ, hoặc thấp nhất lịch sử.
Tình trạng hạn hán sẽ xảy ra trên diện rộng ở Trung Bộ, đặc biệt tại một số huyện thuộc các tỉnh Nam Trung Bộ có thể ở mức khốc liệt với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3-4. Xâm nhập mặn tiếp tục lấn sâu vào vùng cửa sông, ven biển khu vực Trung Bộ.
Trước mắt, để đối phó với nắng nóng, khô hạn, ngành khí tượng thủy văn có giải pháp và lợi khuyên gì cho người dân các tỉnh miền Trung?
- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương cần liên tục theo dõi, cập nhật các bản tin cảnh báo khô hạn và dự báo KTTV tuần, tháng để có các biện pháp chủ động ứng phó. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ tình hình diễn biến thời tiết khô hạn, thiếu nước để nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm và chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý; tăng cường các biện pháp chống hạn như thay đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các hồ chứa nước, công trình thủy lợi, tăng cường trồng rừng, bảo vệ rừng; điều tiết vận hành các công trình thủy lợi để điều tiết và phân phối nước hợp lý...
Xin cảm ơn ông!