Trung tâm khuyến nông

  • Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi tạm lắng, nhiều nơi đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới, vừa qua Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các địa phương triển khai dự án hỗ trợ người dân tái đàn lợn an toàn, hiệu quả. Mô hình được sự hỗ trợ kinh phí từ Trung tâm Khuyến nông quốc gia.
  • Vừa qua, tại TP.Hải Phòng, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NNPTNT) đã phối hợp UBND TP.Hải Phòng tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề "Nuôi tôm thẻ chân trắng đạt hiệu quả cao và bền vững". Diễn đàn có sự tham gia của cán bộ khuyến nông và bà con nông dân 5 tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình và TP.Hải Phòng.
  • Nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, giúp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã phát huy lợi thế hồ Thác Bà để nuôi trồng thủy sản, mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư nuôi cá lồng công nghệ cao. Nhờ đó, đồng bào dân tộc các xã ven hồ Thác Bà đã bước đầu chuyển đổi phương thức sản xuất, từ đánh lưới, thả rọ tôm tự nhiên sang áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng bè, nuôi thả cá trong eo ngách cho thu nhập cao.
  • Sự ra đời của câu lạc bộ (CLB) khuyến nông đô thị đã trở thành “cầu nối” để các thành viên trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng mô hình, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân theo hướng phù hợp với nền sản xuất hiện đại, thích ứng với xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến nay, CLB đã có 22 thành viên tham gia.
  • Với diện tích mặt nước hơn 328.000ha, tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản của các tỉnh phía Bắc là rất lớn, trong đó 89,4% diện tích nuôi nước ngọt, còn lại là mặn, lợ. Ngoài ra, các tỉnh miền núi phía Bắc còn có hàng trăm nghìn ha mặt nước hồ chứa, hồ thủy điện, thủy lợi có thể phát triển nuôi cá lồng bè…
  • Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, nhiều mô hình chăn nuôi gia cầm đã nở rộ tại nhiều địa phương trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, ở một số nơi bà con nông dân đã nhìn ra những lợi ích lâu dài từ liên kết chăn nuôi theo chuỗi, chủ động xin tham gia HTX, bắt tay với doanh nghiệp để tiến tới chăn nuôi hiện đại...
  • Sáng 11/9, tại Đà Nẵng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ NNPTNT) tổ chức hội thảo Liên minh các tổ chức Khuyến nông tiểu vùng sông Mê Kông (MELA) lần thứ 5, với sự tham gia của 60 đại biểu đến từ 5 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.
  • Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam triển khai mô hình ghép cải tạo nhãn thuộc dự án “Xây dựng mô hình ghép cải tạo nhãn tại các tỉnh miền núi phía Bắc” giai đoạn 2017 - 2019 tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.
  • Dịch tả heo Châu Phi đang khiến người chăn nuôi heo lao đao. Trong khi đó, rất nhiều hộ nông dân các tỉnh phía Nam lại ăn nên làm ra với loại thực phẩm được dân gian gọi là “sâm động vật”, đó là nuôi lươn!
  • Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà an toàn sinh học (ATSH) cho 25 hộ nông dân xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng.