TT-Huế: Nhiều người bị thương, hàng trăm nhà dân tốc mái do bão Noru

Trần Hòe Thứ tư, ngày 28/09/2022 12:04 PM (GMT+7)
Sáng 28/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có báo cáo bước đầu về thiệt hại do bão Noru (bão số 4). Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh bị thương, hàng trăm nhà dân tốc mái do bão.
Bình luận 0

Theo thống kê nhanh, Thừa Thiên Huế có 5 người bị thương do bão, gồm 3 người tại xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang) và 1 người tại phường An Hòa, TP.Huế.

TT-Huế: Nhiều người bị thương, hàng trăm nhà dân tốc mái do bão Noru - Ảnh 1.

Một nhà dân ở Thừa Thiên Huế bị bão làm tốc mái hoàn toàn. Ảnh: CTV

Về nhà cửa, ở tỉnh có 1 nhà sập và 190 nhà bị tốc mái, trong đó huyện Phú Vang có 1 nhà sập và 53 tốc mái, TP.Huế 107 nhà tốc mái, huyện Quảng Điền 20 nhà tốc mái…  

Để đảm bảo an toàn, ngành điện lực ở tỉnh đã chủ động sa thải lưới điện từ 0h30 ngày 28/9 tại các huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy. Toàn tỉnh có 5 cột điện trung thế bị đổ ngã.

TT-Huế: Nhiều người bị thương, hàng trăm nhà dân tốc mái do bão Noru - Ảnh 2.

Mái của một nhà dân ở Thừa Thiên Huế bị bão giật phăng hoàn toàn phần mái. Ảnh: CTV

Về giao thông, đến 7h30 ngày 28/9, trên quốc lộ 49B cây cối gãy đổ nhiều gây tắc giao thông. Ở tỉnh có khoản 500 cây xanh bị gãy đổ. 

Ảnh hưởng của bão cũng khiến 2 tuyến cáp quang tại huyện Quảng điền và huyện Phú Lộc của VNPT Thừa Thiên Huế bị đứt, Viettel Thừa Thiên Huế bị đứt 8 tuyến cáp quang tại huyện Phú Lộc, Mobifone Thừa Thiên Huế bị đứt 2 tuyến cáp quang.  Ở tỉnh có hàng chục trạm BTS mất liên lạc do mất điện lưới.

TT-Huế: Nhiều người bị thương, hàng trăm nhà dân tốc mái do bão Noru - Ảnh 3.

Mái nhà của người dân bị bão cuốn phăng ra vườn. Ảnh: CTV

Vào sáng 28/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã đến thăm hỏi, động viên người dân sơ tán tại Trường THCS Thuận An, phường Thuận An, TP.Huế.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra bờ kè thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vàng, Thừa Thiên Huế.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã nghe chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng báo cáo về công tác phòng chống bão Noru và những thiệt hại do bão gây ra. Phó Thủ tướng đã thăm hỏi người dân, lực lượng giúp dân phòng tránh bão.

TT-Huế: Nhiều người bị thương, hàng trăm nhà dân tốc mái do bão Noru - Ảnh 4.

Cột điện bị bão quật đổ ở Thừa Thiên Huế. Ảnh: CTV

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát lại thiệt hại, tổng hợp số liệu báo cáo kịp thời và khắc phục hậu quả do bão gây ra. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương được Phó Thủ tướng yêu cầu thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của bão.

TT-Huế: Nhiều người bị thương, hàng trăm nhà dân tốc mái do bão Noru - Ảnh 5.

Cây xanh gãy đổ ở TP.Huế được lực lượng chức năng cưa dọn để bảo đảm an toàn giao thông. Ảnh: CTV

Trước đó, vào sáng cùng ngày, chủ trì cuộc hợp tại Trung tâm điều hành của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo các địa phương bị ảnh hưởng của bão cần bám sát thường xuyên các thông tin về khí tượng thủy văn, đảm bảo an toàn cho người dân sau bão.

Theo Phó Thủ tướng, sau khi bão tan, các tỉnh cần chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt phải tuyệt đối an toàn mới cho học sinh đi học trở lại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem