TT Zelensky bất ngờ triệu tập cuộc họp với Tổng tư lệnh tối cao của quân đội Ukraine

Minh Nhật (theo Pravda) Chủ nhật, ngày 20/11/2022 16:38 PM (GMT+7)
Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa triệu tập cuộc họp với Tổng tư lệnh tối cao của quân đội Ukraine để thảo luận về tình hình mặt trận cũng như làm thế nào để giành lại thêm lãnh thổ ở miền đông và miền nam Ukraine, theo Pravda.
Bình luận 0
TT Zelensky bất ngờ triệu tập cuộc họp với Tổng tư lệnh tối cao của quân đội Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh IT

 "Tôi vừa triệu tập một cuộc họp với Ban tham mưu, bao gồm Tổng tư lệnh tối cao của quân đội Ukraine. Tình hình mặt trận là câu hỏi chính trong chương trình nghị sự. Các hoạt động hậu cần cho quân đội của chúng tôi, tình hình ở các khu vực khác nhau của mặt trận và các biện pháp chúng tôi dự định thực hiện để cờ Ukraine ngày càng tung bay nhiều hơn trên các thành phố ở miền đông và miền nam Ukraine", ông Zelensky tuyên bố hôm 19/11.

"Chúng tôi đã thảo luận riêng về các trận chiến ở Donetsk. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giúp các anh hùng của chúng tôi chống lại các cuộc tấn công của Nga", nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ thêm.

Các thành viên của Ban tham mưu của quân đội Ukraine cũng thảo luận về các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

"Kiev, Odesa, Kharkov đang gặp nhiều vấn đề về điện nhất. Các kỹ thuật viên năng lượng ở Vinnytsia, Ternopil, Cherkasy, Chernihiv và các vùng khác đang làm mọi thứ có thể để trả lại cuộc sống bình thường cho người dân", Tổng thống Ukraine nói.

Trong một động thái liên quan, Phó thủ tướng Iryna Vereshchuk cùng ngày 19/11 cho biết, Ukraine chuẩn bị sơ tán người dân khỏi Kherson trong vài ngày tới.

Theo đó, nhiều người dân đã bày tỏ mong muốn rời thành phố Kherson và khu vực quanh Mykolaiv cách đó khoảng 65 km về phía tây bắc. Trong số này có người già và người chịu ảnh hưởng từ các đợt pháo kích của lực lượng Nga.

"Việc này khả thi trong vài ngày tới", bà Vereshchuk trả lời họp báo ở Mykolaiv, khi được hỏi về thời điểm quá trình sơ tán bắt đầu. 

Theo Phó thủ tướng Ukraine, đây là đợt sơ tán tự nguyện, không phải cưỡng ép. Kiev đang có một số lựa chọn, trong đó có sử dụng Mykolaiv làm điểm trung chuyển trước khi đưa người dân đến những khu vực an toàn hơn về phía tây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem