• (Dân Việt) - Chợ Ba Xã thuộc xã Tân Đoàn bị ô nhiễm môi trường trầm trọng. Mùi hôi thối bốc ra từ các đống rác chềnh ềnh ở các góc chợ.
  • (Dân Việt) - Từ nhiều năm nay, hơn 500 học sinh và 42 giáo viên Trường Mầm non xã Hữu Bằng,Thạch Thất, Hà Nội phải đi mượn lớp, phải dùng chung một phòng vệ sinh và thường phải đi đại tiện vào... túi nylon.
  • (Dân Việt) - Không ai còn có thể dửng dưng khi về các vùng nông thôn, kể cả vùng sâu vùng xa, những nơi đèo heo hút gió, luôn nhìn thấy tận mắt những cái túi nylon bay trắng bên đường hay nổi lập lờ trên mặt nước kênh rạch, ao hồ, quán chợ quê...
  • (Dân Việt) - Bà Chu Thị Hoa ở xã Văn An, huyện Văn Quan (Lạng Sơn), cho biết: Mỗi khi người dân đi qua điểm tập kết rác tại thị tứ Điểm He, xã Văn An, nằm ngay trên Quốc lộ 1A không khỏi rùng mình trước những chiếc xe chở rác cao ngất.
  • Một số bạn cho rằng nếu không có bao cao su, dùng túi nylon thay thế cũng… chẳng sao. Ngoài sự nhầm lẫn trên, các chuyên gia về tình dục và sức khỏe sinh sản còn nhận được rất nhiều câu hỏi và lời tâm sự "ngây thơ" khác...