Tưởng Giới Thạch
-
Nữ công nhân nhà máy Nga Faina Vakhreva kết hôn với Tưởng Kinh Quốc, con trai của Tưởng Giới Thạch, vào năm 1935 và sau này trở thành Đệ nhất phu nhân Đài Loan, sống một cuộc đời đầy bí ẩn.
-
Ngày 5/4/1975, Tưởng Giới Thạch qua đời tại một bệnh viện ở Đài Bắc. Trước khi đóng nắp quan tài, Tống Mỹ Linh bỏ vòa quan tài phu quân đồ vật đặc biệt này, khiến hậu thế không khỏi tò mò và thắc mắc về hành động ấy.
-
Tháng 10/2003, Tống Mỹ Linh qua đời ở Mỹ, hưởng thọ 106 tuổi. Trước khi mất, phu nhân của Tưởng Giới Thạch từng bày tỏ nguyện vọng không muốn được đưa về Đài Loan chôn cất sau khi chết. Lý do cho quyết định này của bà được nhiều người quan tâm.
-
Ngày 29/5/1981, Tống Khánh Linh qua đời. Thế nhưng, Tống Mỹ Linh khi ấy từ chối về Bắc Kinh tham dự tang lễ của chị gái. Vì sao phu nhân Tưởng Giới Thạch hành động kỳ lạ tới vậy?
-
Tháng 4/1949, Giải phóng quân Trung Quốc đột phá phòng tuyến Trường Giang. Đến tháng 9, họ giải phóng Hồ Nam, Hồ Bắc. Lúc đó, mọi người đều cho rằng Tưởng Giới Thạch sẽ lấy Tứ Xuyên làm nơi bảo tồn thực lực, nếu muốn rút lui thì tốt nhất cũng là rút lui về đảo Hải Nam.
-
Người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn đối với Trung Quốc thời cận đại, phu nhân Tưởng Giới Thạch – bà Tống Mỹ Linh đã sống thọ đến 106 tuổi dù bị ung thư vào năm 40 tuổi, vậy nên phương pháp dưỡng sinh của bà được rất nhiều người quan tâm.
-
Lãnh đạo Đài Loan Tưởng Giới Thạch luôn ôm mộng quay lại Trung Quốc và từng vạch ra các chiến lược cụ thể để đánh chiếm đại lục.
-
Với vai trò là phu nhân của Tưởng Giới Thạch, Tống Mỹ Linh đã trở thành chính trị gia, nhà ngoại giao kiệt xuất trong lịch sử cận hiện đại Trung Quốc.
-
Tưởng Giới Thạch là một nhân vật lịch sử khét tiếng ở Trung Quốc thế kỷ 20 và từng điều 18 vạn quân sang Việt Nam giải giáp quân Nhật kèm theo âm mưu "diệt Cộng cầm Hồ". Tuy nhiên ít người biết là họ Tưởng từng chịu ơn cứu mạng của một người Việt Nam. Người đó là Hồ Học Lãm, một người đã sang Nhật học theo phong trào Đông Du và đã quen biết với Tưởng từ thời đó.
-
Các thành viên của tổ chức này toàn bộ đều là thành viên của Hồng Môn Hội, đồng thời nó không thuộc bất cứ cơ quan hành chính hoặc quân sự nào...