Tuyên án tử với kẻ tàn sát cả nhà người tình để cướp của

Thứ tư, ngày 08/05/2013 18:48 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ðại lấy khúc gỗ đập liên tiếp vào đầu chị Tâm cho đến chết. Nghe thấy tiếng động, bà Cún chạy lên liền bị Ðại ra tay sát hại. Sau đó, Đại xuống nhà định giết ông Tòa.
Bình luận 0

Sáng 8.5, Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thanh Ðại (SN 1981, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP.Hải Phòng). Ðại là đối tượng đã gây ra vụ thảm sát vợ chồng ông Nguyễn Văn Tòa, bà Ðoàn Thị Cún và con gái là chị Nguyễn Thị Minh Tâm ở số nhà 5/14, tổ 17, phường Phú Khánh, TP.Thái Bình.

img
Lê Thanh Ðại trước vành móng ngựa tại phiên tòa sáng 8.5

Tại tòa, Ðại tỏ ra khá lì lợm, bình tĩnh khai tỉ mỉ quá trình phạm tội. Theo đó, khoảng tháng 8.2012, Ðại về Thái Bình, thuê phòng trọ tại khu vực cầu Ðen (phường Phúc Khánh, TP.Thái Bình). Ðầu tháng 11.2012, Ðại quen chị Tâm qua một người bạn, sau đó hai người đã qua lại với nhau.

Do biết chị Tâm đang sống với bố mẹ già, Ðại đã nảy ra ý định cướp tài sản. Ngày 22.12.2012, chị Tâm mời Ðại về nhà chơi. Sau khi ăn cơm trưa với gia đình chị Tâm, Ðại và chị Tâm lên phòng tầng 2 nghỉ.

Trong lúc chị Tâm đang nằm trên giường, Ðại đã lấy khúc gỗ (chân tủ) đập liên tiếp vào đầu chị cho đến chêt. Thấy tiếng động, bà Cún chạy lên liền bị Ðại ra tay sát hại.

Sau đó, Ðại xuống nhà với ý định giết ông Tòa. Nhưng do lúc đó, ông Tòa đang tiếp khách nên Đại quay lên. Chờ khách ra về, Đại xuống nhà giết ông Tòa.

Sau khi giết chết 3 người, Ðại lục soát tài sản của gia đình chị Tâm, lấy đi 1 xe máy, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoạt di động, tổng giá trị tài sản trên 20 triệu đồng, rồi tẩu thoát. 

Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng này đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Với những hành vi trên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã truy tố Lê Thanh Ðại ra trước tòa về tội "Giết người".

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã nhận định, Ðại là đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Trước khi gây ra vụ thảm sát trên, y đã có hai tiền án: Năm 2003, Đại bị Tòa án nhân dân quận Kiến An (Hải Phòng) phạt 9 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản"; tháng 8.2004, đối tượng này bị Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì (Hà Nội) xử phạt 9 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Khi mãn hạn tù, Ðại đã không ăn năn hối cải, lại bỏ nhà đi lang thang và tiếp tục gây án. Hành vi tước đoạt mạng sống của 3 người để cướp tài sản là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự hung hãn tàn bạo, gây căm phẫn, bức xúc trong dư luận, quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh Thái Bình. Do đó, cần phải loại bỏ Ðại ra khỏi đời sống xã hội bằng hình phạt nghiêm khắc nhất.

Kết thúc phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt Lê Thanh Ðại với mức án cao nhất: Tử hình! Bản án dành cho Lê Thanh Ðại đã được đông đảo người dân có mặt tại phiên toà đồng tình ủng hộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem