Tuyển sinh trường quân đội: Xem xét điều chỉnh tiêu chuẩn chiều cao của thí sinh

Tào Nga Thứ hai, ngày 20/03/2023 06:17 AM (GMT+7)
Xem xét điều chỉnh tiêu chuẩn chiều cao là thông tin tuyển sinh các trường quân đội vừa được Thượng tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng tiết lộ.
Bình luận 0

17 trường quân đội đều xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Theo Thượng tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng, phương thức, quy định tuyển sinh của 17 trường quân đội về cơ bản được giữ ổn định như năm 2022 trở về trước. Các trường vẫn sẽ sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 để xét tuyển. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng vẫn xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định của Bộ GDĐT; dành 5% chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển học bạ kết hợp chứng chỉ quốc tế hoặc giải cấp tỉnh trở lên.

Tuyển sinh trường quân đội: Xem xét điều chỉnh tiêu chuẩn chiều cao của thí sinh  - Ảnh 1.

Thượng tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng tham gia buổi tư vấn tuyển sinh tại Hà Nội. Ảnh: HUST

Về chỉ tiêu, năm nay các trường tuyển sinh khoảng 4.300 chỉ tiêu. Trong đó, một số trường có chỉ tiêu nhiều như Học viện Kỹ thuật quân sự, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2... 

Có 4 trường quân đội tuyển học viên nữ gồm Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Hậu cần và Học viện Khoa học quân sự.

Cụ thể, Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển 458 chỉ tiêu nam và nữ trên phạm vi cả nước. Trong đó, chỉ tuyển 13 chỉ tiêu nữ thường trú phía bắc và 7 chỉ tiêu nữ cho thí sinh thường trú tại phía nam.

Học viện Quân y tuyển 342 chỉ tiêu nam và nữ trên phạm vi cả nước. Ngành Y khoa (bác sĩ đa khoa) tuyển 20 thí sinh nữ thường trú tại phía bắc, 10 thí sinh nữ thường trú tại phía nam (tổ hợp xét tuyển B00, A00). Đối với ngành Dược, Học viện Quân y tuyển một thí sinh nữ có nơi thường trú phía bắc và một thí sinh nữ có nơi thường trú phía nam (tổ hợp xét tuyển A00).

Học viện Khoa học Quân sự tuyển 90 chỉ tiêu. Trong đó, các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quan hệ Quốc tế tuyển mỗi ngành 2 thí sinh nữ. Học viện Hậu cần là tuyển 4 thí sinh nữ vào đào tạo ngành Tài chính. 

"Một điều kiện quan trọng, các em muốn đăng ký xét tuyển phải trải qua vòng sơ tuyển, đạt đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng mới được xét tuyển. Thời gian sơ tuyển dự kiến được thực hiện từ cuối tháng 3, hoàn thành trước ngày 20/5.

Bên cạnh đó, với những em có chứng chỉ quốc tế tiếng Nga, Trung Quốc thì có thể đủ điều kiện vào đào tạo 2 ngành này tại Học viện Kỹ thuật quân sự", Thượng tá Đỗ Thành Tâm cho hay.

Xem xét điều chỉnh tiêu chuẩn chiều cao

Về tiêu chuẩn sức khỏe, Thượng tá Đỗ Thành Tâm nhấn mạnh, thí sinh phải đạt sức khỏe loại 1, 2. Đối với thí sinh mắc tật khúc xạ, sẽ chia 2 nhóm trường. Nhóm trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, tham mưu, hậu cần, chính trị thì không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ, cận thị. 

Tuyển sinh trường quân đội: Xem xét điều chỉnh tiêu chuẩn chiều cao của thí sinh  - Ảnh 2.

Trường Học viện Kỹ thuật Quân sự tham gia tư vấn tuyển sinh năm 2023. Ảnh: MTA

Nhóm thứ 2 gồm trường Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự (năm 2022 có hệ Kỹ sư, Học viện không quân) không tuyển thí sinh cả nam và nữ mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 diop, sau khi chỉnh kính đạt 9/10 trở lên. 

Về tiêu chuẩn chiều cao, theo Thượng tá Tâm, hiện nay chiều cao đang áp dụng 2 nhóm. Nhóm trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, tham mưu, hậu cần, chính trị phải đạt chiều cao từ 1m65, nặng 50kg trở lên. Với trường đào tạo kỹ sư, bác sĩ thì tiêu chuẩn cao 1m63, nặng 50kg trở lên. Thí sinh là người dân tộc thiểu số, khu vực 1 vùng sâu, xa, hải đảo, miền núi thì lấy từ 1m62 trở lên. Thí sinh thuộc 16 dân tộc đặc biệt ít nguời thì lấy 1m60 trở lên. 

"Chúng tôi đang nghiên cứu báo cáo xem xét điều chỉnh tiêu chuẩn chiều cao cho các thí sinh là người dân tộc thiểu số, khu vực 1 vùng sâu, xa, hải đảo, miền núi. Nếu có thay đổi tiêu chuẩn cụ thể này chúng tôi sẽ công bố ở tuần thứ 4 của tháng 3", Thượng tá Tâm chia sẻ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem