Tỷ phú Thái Bình nuôi gà giỏi được tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước

Thu Hà Chủ nhật, ngày 25/09/2022 11:18 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Thoa ở xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình là nông dân duy nhất của tỉnh Thái Bình và là một trong 10 nông dân tiêu biểu toàn quốc vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba tại Hội nghị biểu dương nông dân SXKD giỏi lần thứ VI, do T.Ư Hội NDVN tổ chức vừa qua.
Bình luận 0

Tự hào khi được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Tại Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017-2022 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức vừa qua, nông dân Nguyễn Văn Thoa ở Thái Bình với mô hình sản xuất, cung ứng con giống gà theo hướng VietGAP là một trong số 10 nông dân tiêu biểu toàn quốc vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 

Ông Nguyễn Văn Thoa ở xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình chia sẻ: "Hôm nay, tôi cảm thấy vui mừng và phấn khởi vì Đảng, Nhà nước và Hội Nông dân đã quan tâm đến người nông dân. Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba là niềm vinh dự, tự hào đối với tôi và cả gia đình. Đây là động lực rất lớn để tôi cố gắng phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt công việc của mình và giúp đỡ được nhiều nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương mình và cả những nơi khác".

Ông nông dân Thái Bình nuôi gà giỏi được tặng Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 1.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Thoa. Ảnh: Phạm Hưng

Từ hai bàn tay trắng, nông dân Nguyễn Văn Thoa đã xây dựng được cơ sở chăn nuôi và ấp nở trứng gà với quy mô lớn, trị giá cả chục tỷ đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Thoa còn là Tổ trưởng Tổ hợp tác chăn nuôi và sản xuất gia cầm giống Thoa Tuyết với 22 thành viên, tạo việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương.

Từ người làm thuê thành tỷ phú nuôi gà

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ ông Thoa đã luôn ấp ủ phát triển nông nghiệp để làm làm giàu ngay trên quê hương. Xác định gắn bó với đồng ruộng cùng cây lúa, khoai lang, đỗ, lạc nhưng do diện tích đất canh tác nhỏ vì vậy giá trị từ những cây trồng không cao, khiến cho cuộc sống của gia đình ông gặp nhiều khó khăn, bấp bênh, vất vả.

Không cam chịu cái nghèo, năm 2009 ông Thoa đã bàn với gia đình để vợ ở nhà lo đồng ruộng, còn ông xin đi làm phân phối con giống gia cầm cho Công ty TNHH Lượng Huệ. Làm việc ở môi trường "thương mại" phân phối gia cầm nhưng ông Thoa vẫn luôn nung nấu ước mơ làm giàu trên chính quê hương của mình. Vì vậy trong quá trình đi làm phân phối gia cầm, ông Thoa đã chủ động tìm hiểu, học hỏi những kinh nghiệm trong việc mở lò ấp trứng gà để cung cấp cho thị trường.

Ông nông dân Thái Bình nuôi gà giỏi được tặng Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Thoa ở xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vinh dự và tự hào khi là một trong 10 nông dân tiêu biểu toàn quốc vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba tại Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017-2022 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức vừa qua. Ảnh: Đức Quảng

Sau 3 năm làm phân phối gà cho Công ty Lượng Huệ, ông Thoa đã xin nghỉ để thực hiện ước mơ làm giàu trên quê hương với lò ấp trứng gà. Ông Thoa chia sẻ: "Khi bắt tay vào "khởi nghiệp" với lò ấp trứng gà, tôi biết là sẽ không tránh khỏi những khó khăn, bởi mọi thứ đều phải đến tay mình làm, từ việc mua trứng gà, lò ấp đến thị trường… Để có được thị trường và sự tin tưởng của các hộ gia đình chăn nuôi, tôi đã phải tự mình đi làm thị trường, có những lúc phải hỗ trợ cho các hộ gia đình chăn nuôi miễn phí con giống".

Những ngày đầu khởi nghiệp, ông Thoa đã phải tự mình rong ruổi đi xe máy trong và ngoài tỉnh Thái Bình. Có những ngày, ông Thoa đã đội mưa đi cả trăm cây số để giới thiệu về con giống, hỗ trợ về kỹ thuật cho các hộ gia đình về xây dựng chuồng trại, thức ăn chăn nuôi, nước uống, phòng trừ dịch bệnh, tiêm phòng…

Bằng sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ đây ông Thoa đã có một trang trại rộng 5.000m2 với 2.000m2 chuồng trại đúng kỹ thuật, hợp vệ sinh, đầu tư 27 máy ấp trứng công nghệ cao, tổng chi phí đầu tư khoảng 12 tỷ đồng.

Liên kết bà nông dân cùng chăn nuôi gà

Để có nguồn nguyên liệu trứng ổn định và đảm bảo chất lượng cung cấp cho lò ấp trứng của gia đình, ông Thoa đã chủ động phối hợp với Hội ND tỉnh Thái Bình liên kết những hộ nông dân có sở thích nuôi gà để làm vệ tinh cho cơ sở chăn nuôi gà của gia đình.

Đến nay, cùng Hội ND tỉnh Thái Bình, gia đình ông Thoa đã xây dựng được 20 cơ sở trong tỉnh Thái Bình. Không chỉ riêng tỉnh Thái Bình, ông còn đưa con giống sang bán ở các tỉnh có ngành chăn nuôi gà phát triển như Quảng Ninh, Bắc Giang và cung ứng vào đến tận các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai…

Ông nông dân Thái Bình nuôi gà giỏi được tặng Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN (thứ 2 từ phải sang) cùng lãnh đạo Hội ND các cấp tham quan lò ấp trứng của gia đình ông Nguyễn Văn Thoa. Ảnh: H.T

Từ việc chăn nuôi gà làm vệ tinh cho gia đình ông Thoa, 20 hộ gia đình đã tạo được công ăn, việc làm cho hơn 40 lao động ở địa phương với mức thu nhập ổn định từ 10 -15 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra "Cơ sở chăn nuôi gà Thoa Tuyết" của gia đình ông Thoa cũng giải quyết việc làm cho 10 lao động thường xuyên.

Đánh giá về trại gà của ông Thoa, bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Bình cho biết thêm: Mô hình chăn nuôi gà của ông Thoa là một trong số những mô hình điểm của hội viên nông dân tỉnh Thái Bình. Mô hình đã tạo được chuỗi liên kết bền vững trong sản xuất chăn nuôi gà. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Thái Bình sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, cũng như xây dựng các đoàn của Hội Nông các huyện, xã đến tham quan học tập mô hình chăn nuôi gà của anh Thoa để phát triển kinh tế gia đình.

Trong cuộc sống ông Thoa luôn có trách nhiệm với cộng đồng, tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới ở địa phương, tham gia đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, ủng hộ thiên tai, bão lụt... Thời gian qua, ông Nguyễn Văn Thoa đã vinh dự được nhận nhiều Bằng khen của Trung ương và địa phương. Đặc biệt, năm 2021, ông Thoa được Hội Nông dân Việt Nam trao tặng "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021". Năm 2022, ông Nguyễn Văn Thoa vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem