U23 Việt Nam nhận tin “sét đánh” về “máy khoan” cánh phải

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ hai, ngày 22/01/2018 11:10 AM (GMT+7)
Ngay trước thềm trận bán kết giải U23 châu Á 2018 với U23 Qatar, U23 Việt Nam và NHM nước nhà đã nhận tin không vui. Theo đó, hậu vệ trái Văn Hậu được xác định bị rách cơ đùi và sẽ phải nghỉ thi đấu hết giải.
Bình luận 0

Ở trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, Đoàn Văn Hậu đã bất ngờ vắng mặt ở đội hình xuất phát. Thay thế cho vị trí của hậu vệ thuộc biên chế Hà Nội FC là Xuân Mạnh. Thông tin từ Ban huấn luyện đội tuyển cho hay, Văn Hậu dính chấn thương và không thể ra sân. Theo đó, ở trận đấu với U23 Syria, Văn Hậu đã gặp một vấn đề ở bắp đùi.

img

Văn Hậu nghỉ hết giải vì rách cơ đùi.

Tới tối qua, các bác sĩ của U23 Việt Nam đã gửi đi thông tin chính thức về chấn thương của Cầu thủ trẻ Việt Nam xuất sắc nhất 2017. Theo đó, Văn Hậu bị rách cơ đùi độ 2, thời gian điều trị có thể lên đến 2 tới 3 tháng, thậm chí lâu hơn. Do đó bác sĩ của đội tuyển thông báo với HLV Park Hang-seo cần phải để hậu vệ cao 1m85 này tiếp tục nghỉ ngơi, hồi phục.

Như vậy, không chỉ riêng trận gặp U23 Qatar ở bán kết mà hành trình còn lại của U23 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ cánh trái được coi như “cỗ máy khoan” này. Đây được xem là một tổn thất rất lớn với U23 Việt Nam, khi mà đoàn quân của HLV Park Hang-seo có cơ hội làm nên những bất ngờ cùng kỳ tích mới.

Sáng nay (21.1), toàn đội đã rời Thường Thục di chuyển đến Thường Châu – địa điểm tổ chức trận bán kết vào ngày 23.1. Văn Hậu sẽ được chụp phim ở bệnh viện nơi đây nhằm có kết luận chính xác hơn về chấn thương. Trận bán kết U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra lúc 18h30 (giờ VN) ngày 23.1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem