Ukraine: Binh sỹ Nga đã bắt đầu rút khỏi biên giới

Thứ hai, ngày 31/03/2014 18:56 PM (GMT+7)
Theo AFP, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng Nga đã bắt đầu rút khỏi biên giới Ukraine, động thái có thể liên quan đến nỗ lực mới nhất của Mỹ về một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Đông-Tây tồi tệ nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.
Bình luận 0
Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, phát ngôn viên Ban tham mưu Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Dmytrashkivskiy nói: "Trong những ngày gần đây, lực lượng Nga đang rút dần khỏi biên giới."

Binh sỹ Nga tuần tra ở Perevalnoye, ngoại ô Simferopol ngày 20.3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Nga tuần tra ở Perevalnoye, ngoại ô Simferopol ngày 20.3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Dmytrashkivskiy cho biết không thể xác định được số binh sỹ đã rút đi cũng như số lượng binh sỹ vẫn đóng ở biên giới.

Theo phát ngôn viên Dmytrashkivskiy, Kiev không được thông báo chính thức về việc rút quân của Moskva, do đó không thể biết chính xác lý do các binh sỹ được rút về.

Ông Dmytrashkivskiy cho rằng "điều này có thể liên quan đến việc luân chuyển quân thông thường... hoặc liên quan đến cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ".
Vietnam+ (Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem