Ukraine giải thích lý do tại sao lựa chọn chiến đấu ở các khu vực đô thị

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 15/06/2022 09:32 AM (GMT+7)
Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak chia sẻ với các phóng viên rằng khi chiến đấu trong thành phố, việc "tìm chỗ ẩn nấp" sẽ dễ dàng hơn.
Bình luận 0
Ukraine giải thích lý do tại sao lựa chọn chiến đấu ở các khu vực đô thị - Ảnh 1.

Một người lính Ukraine trong trận giao tranh ác liệt trên tiền tuyến ở thành phố Severodonetsk, tỉnh Lugansk, Ukraine. Ảnh: AP

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times được công bố hôm 14/6, ông Mikhail Podolyak lập luận rằng "người Nga chiến đấu không tốt trong khu vực thành phố". Quan chức Ukraine tiếp tục giải thích: "Trong thành phố, chúng tôi có thể dễ dàng điều động và tìm chỗ ẩn nấp, từ đó giảm thiểu tổn thất. Ngoài ra khi chiến đấu trong một thời gian dài, chúng tôi có thể gây ra thương vong đáng kể cho quân Nga".

Podolyak nói thêm rằng chiến đấu trong môi trường đô thị phù hợp cho bộ binh. Trong bối cảnh lực lượng Nga có rất nhiều pháo, quân đội Ukraine phải dùng đến chiến lược này, theo lời cố vấn tổng thống. Ông lấy ví dụ thành phố Severodonetsk ở vùng Lugansk, nơi giao tranh liên tục trên đường phố đã diễn ra trong vài ngày nay.

Quan chức này lưu ý quân đội Ukraine không có nhiều lựa chọn do thiếu vũ khí hạng nặng. Ông phàn nàn rằng một số đồng minh phương Tây vẫn còn e dè, ngay cả khi quân đội Ukraine đang thất thủ nghiêm trọng ở Donbass.

Ông Podolyak đưa ra con số vũ khí hạng nặng mà Ukraine cần, bao gồm 1.000 pháo, 300 hệ thống tên lửa phóng loạt, 500 xe tăng, 2.000 xe bọc thép. và 1.000 máy bay không người lái.

Mỹ đã cung cấp khoảng 100 xe và vài chục khẩu pháo tự hành cho Ukraine, Anh cũng cam kết sẽ xuất xưởng một số hệ thống tên lửa phóng loạt cho Kiev, nhưng số lượng này vẫn còn thiếu so với nhu cầu của quân đội Ukraine, ông Podolyak cảnh báo.

Theo ước tính của các quan chức, các lực lượng Nga đang bắn khoảng 70.000 quả đạn mỗi ngày ở Donbass, trong khi con số tương ứng của quân đội Ukraine chỉ bằng 1/10.

Ông Podolyak tiếp tục nhấn mạnh rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào kêu gọi Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cũng đều dẫn đến một "cuộc chiến vĩnh viễn" bởi Moscow sẽ không bao giờ từ bỏ.

Nói về một kết quả của cuộc xung đột mà Ukraine coi như chiến thắng, phụ tá của Tổng thống Zelensky tuyên bố Kiev đang nhắm tới mục tiêu gây ra một số thất bại quân sự đối với các lực lượng Moscow, từ đó dẫn đến "biến chuyển trong hệ thống chính trị của Nga".

Ông giải thích rằng một giai đoạn bất ổn chính trị ở Nga sẽ cho Ukraine cơ hội giành lại toàn quyền kiểm soát biên giới và thiết lập các liên minh phòng thủ để ngăn chặn xung đột kéo dài. Tuy nhiên, để biến điều này thành hiện thực, về cơ bản Kiev sẽ cần thêm đáng kể vũ khí hạng nặng từ các đồng minh phương Tây, ông Podolyak kết luận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem