Trận chiến Donbass: Ukraine thề giải phóng Sievierodonetsk bằng mọi giá, TT Zelensky tuyên bố về thương vong của Ukraine

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ năm, ngày 02/06/2022 10:01 AM (GMT+7)
Người đứng đầu chính quyền Sievierodonetsk cho biết trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters rằng, các lực lượng Ukraine giờ đây chỉ còn nắm giữ 1/5 lãnh thổ thành phố chiến lược nhưng vẫn có hy vọng họ có thể đảo ngược tình thế.
Bình luận 0
Trận chiến Donbass: Ukraine thề giải phóng Sievierodonetsk bằng mọi giá, TT Zelensky tuyên bố sốc về thương vong của Ukraine  - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine ôm tên lửa vác vai. Ảnh IT

Theo Reuters, các lực lượng Nga đã tiến vào thành phố phía đông Ukraine sau nhiều tuần pháo kích triền miên. Sievierodonetsk hiện là tâm điểm trong cuộc chiến giành giật từng tấc đất ở Donbass giữa quân đội Nga và các lực lượng vũ trang Ukraine.

Oleksandr Stryuk, người đứng đầu chính quyền thành phố Sievierodonetsk ngày 1/6 cho biết, các lực lượng Nga hiện kiểm soát 60% thành phố còn Ukraine nắm 20%. Phần lãnh thổ còn lại đã trở thành "đất ma" và là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa các lực lượng Nga và Ukraine. Ukraine đang quyết cố thủ để giữ lấy 20% lãnh thổ cuối cùng.

“20% lãnh thổ Sievierodonetsk đang được các lực lượng vũ trang của chúng tôi bảo vệ quyết liệt. Quân đội của chúng tôi đang tổ chức các tuyến phòng thủ. Chúng tôi đang cố gắng đánh đuổi quân Nga", ông Stryuk nói.

"Chúng tôi hy vọng rằng bằng mọi giá, chúng tôi sẽ giải phóng Sievierodonetsk và không cho phép thành phố bị chiếm đóng hoàn toàn", người đứng đầu chính quyền Sievierodonetsk nói thêm.

Theo ông Stryuk, 12.000 đến 13.000 người vẫn mắc kẹt ở trong thành phố nhưng tất cả các cơ sở hạ tầng thiết yếu đã bị phá hủy. Hiện việc tiếp cận thành phố để cung cấp thực phẩm hoặc các viện trợ khác là không thể.

"Họ đang sống trong điều kiện bị pháo kích liên tục, và giờ đây các trận chiến trên đường phố cũng đang diễn ra, điều này đã làm tăng nguy cơ đối với dân thường", ông Stryuk tuyên bố.

Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, thương vong của lực lượng Ukraine tại Donbass hiện rơi vào khoảng 60-100 binh sĩ thiệt mạng mỗi ngày.

"Tình hình ở miền đông Ukraine vô cùng khó khăn. Chúng tôi mất 60-100 binh sĩ và khoảng 500 người bị thương trong chiến đấu mỗi ngày", ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với Newsmax được phát sóng ngày 31/5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem