Ukraine tố ly khai Donbass vi phạm lệnh ngừng bắn 3.412 lần

Phương Đăng (theo UNN) Thứ tư, ngày 26/11/2014 15:11 PM (GMT+7)
Các chiến binh ly khai ở khu vực xung đột Donbass của Ukraine tấn công lực lượng vũ trang Ukraine hơn 3.400 lần kể từ khi ký thỏa thuận Minsk bao gồm một lệnh ngừng bắn được công bố vào ngày 5.9, trung tâm báo chí của Chiến dịch Chống khủng bố (ATO) của chính phủ Kiev cáo buộc.
Bình luận 0

img

Chiến binh ly khai ở Donbass

"Tổng số các cuộc tấn công (của các chiến binh ly khai) kể từ khi công bố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ngày 5.9 là 3.412", trung tâm báo chí thông báo.

Cũng theo trung tâm báo chí của ATO,  hôm 24.11, quân đội đã đẩy lùi một cuộc tấn công của lính đánh thuê chiến đấu trong hàng ngũ ly khai Donbass: "Hôm nay (24.11), lính dù tại thành phố Mykolayev đã phá hủy ụ súng cối của lính đánh thuê chuyên nghiệp gần làng Opitnoye".

Theo tin tình báo, từ các ụ súng cối, quân ly khai liên tục bắn phá vào các vị trí của lực lượng an ninh Ukraine và dân thường.

Lực lượng an ninh Ukraine đã tấn công đáp trả làm 4 chiến binh ly khai bị thương. Phía quân đội Kiev cũng cho biết, đã xác định được số lượng các chiến binh ly khai thiệt mạng nhưng không tiết lộ chi tiết. 

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Minsk (Belarus) hôm 5.9 và được tăng cường vào ngày 19.9, xung đột vẫn xảy ra hàng ngày tại miền Đông Ukraine. Các khu vực điểm nóng như Lugansk và Donetsk cũng như vùng lân cận liên tục rung chuyển vì các cuộc nã pháo.

Cho đến nay cuộc xung đột đẫm máu giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông, đã khiến hơn 4.000 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị thương và hàng trăm nghìn người mất nhà cửa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem