Uống nước nhớ nguồn

  • (Dân Việt) - Ngày còn trên ghế nhà trường phổ thông, tôi hay ghi chép danh ngôn vào cuốn sổ tay. Thích thú với những triết lý của những văn hào, triết gia nhưng rồi chả vận dụng vào đâu được.
  • Dân Việt - Sáng 30.4, Lễ hội tháp bà Ponagar đã chính thức khai mạc và thu hút đông đảo người dân từ các tỉnh Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đến dự.
  • (Dân Việt) - Sáng 23.4 (tức ngày 14.3 âm lịch), tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và hàng vạn du khách thập phương cùng hậu duệ nhà Lý ở trong và ngoài nước đã về dự lễ hội đền Đô, kỷ niệm 1003 năm ngày vua Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn đăng quang ngôi vị Hoàng đế.
  • (Dân Việt) - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được khởi đầu từ thời Vua An Dương Vương – Thục Phán. Tục thờ thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, cũng thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của người Lạc Việt, điểm khởi đầu xây dựng nên nước Âu Lạc hùng mạnh.
  • Dân Việt - Ngày 3.4, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, đoàn 65 kiều bào ưu tú sẽ về nước để tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 7.4 đến ngày 15.4.
  • (Dân Việt) - Đó là ý kiến của ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VHTTDL tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi vào tối 7.3.
  • (Dân Việt) - Ngày 21.1, tại phường An Hòa, TP.Huế, Ban liên lạc Trung đoàn 6 Phú Xuân tổ chức khánh thành Nhà bia liệt sĩ Trung đoàn 6 Phú Xuân để tưởng niệm hơn 12.000 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
  • (Dân Việt) - Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, trong 15 năm qua, tập thể cán bộ viên chức - lao động Ngân hàng NNPTNT (Agribank) chi nhánh Quảng Nam đã tham gia ủng hộ từ thiện với tổng giá trị lên đến 25,8 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Ngày 15.2, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành ở TP.Tuyên Quang , Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ khởi công xây dựng tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”.
  • (Dân Việt) - Ngày 6.2, tỉnh Hà Tĩnh đã làm lễ khánh thành cột cờ núi Mòi trong khuôn viên Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc.