• Hiện vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía nước ta, khiến diện nắng nóng ở miền Bắc mở rộng ra, nhiệt độ tăng cao theo.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía miền Bắc nước ta, đẩy nhiệt độ các tỉnh, thành tiếp tục tăng nhanh so với ngày hôm trước. Nắng nóng với cường độ nhẹ “tấn công” một số địa phương Bắc Bộ trong ngày hôm nay.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Rãnh áp thấp ảnh hưởng đến miền Bắc đang bắt đầu suy yếu, trong khi đó vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng hồi sinh trở lại, khiến mưa gió ở Bắc Bộ giảm dần, nhiệt độ có xu thế tăng lên.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển về phía miền Bắc nước ta, khiến nắng nóng ở Bắc Bộ mở rộng hơn so với ngày hôm trước, cường độ nóng bức cũng gia tăng. Mưa giảm hẳn,  gần trưa về chiều độ ẩm giảm thấp gây thời tiết thêm ngột ngạt.
  • Hôm nay (3.6), vùng áp thấp nóng phía tây phát triển về phía miền Bắc đạt ngưỡng mạnh nhất, đẩy nhiệt độ các tỉnh, thành Bắc Bộ tăng lên mức cực đại trong đợt nắng nóng này, tiết trời nắng nóng gay gắt.
  • Đêm qua (29.5), vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục tồn tại trên khu vực miền Bắc, gây phía đông Bắc Bộ có mưa rào nhẹ vài nơi, riêng các tỉnh vùng núi trung du, vùng núi biên giới phía bắc có mưa rào và dông rải rác.
  • Hiện không khí lạnh vẫn tiếp tục ảnh hưởng yếu xuống miền Bắc. Trong khi đó lưỡi áp cao cận nhiệt đới trên cao có cường độ ổn định, Bắc Bộ tiếp diễn mưa dông rải rác.
  • Hiện vùng áp thấp nóng phía tây ảnh hưởng đến miền Bắc đang suy yếu dần, khiến nắng nóng giảm theo, nhiệt độ cao nhất ở các khu vực giảm thấp hơn ngày hôm trước khoảng 2 độ C.
  • Ngày và đêm nay (23.5), vùng áp thấp phía tây tác động đến Bắc Bộ có cường độ ổn định. Theo đó, nắng nóng trên diện rộng tiếp tục tấn công khốc liệt Bắc Bộ.
  • Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển về phía miền Bắc, nắng nóng trên diện rộng tấn công đồng loạt Bắc Bộ, nóng bức nặng hơn là khu tây bắc Bắc Bộ.