22 năm Ngân hàng CSXH đồng hành, tiếp sức nông dân Ninh Bình phát triển kinh tế

Nguyễn Lựu Thứ tư, ngày 09/10/2024 15:25 PM (GMT+7)
600.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, trên 92.000 hộ thoát nghèo - đó là những con số ấn tượng mà Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh tỉnh Ninh Bình đạt được trong 22 năm đồng hành cùng người nghèo trên địa bàn tỉnh.
Bình luận 0

Vốn vay ưu đãi Ngân hàng CSXH giúp hộ nghèo vươn lên

Chị Phùng Thị Thủy (thôn 1, xã Phú Long, huyện Nho Quan) là điển hình sử dụng hiệu quả vốn vay Ngân hàng CSXH. Chị Thủy cho biết: Nhiều năm trước, chồng mất sớm, chị Thủy từng không dám nghĩ có cuộc sống như ngày hôm nay. Không có công ăn việc làm ổn định, một mình chị vất vả sớm khuya, gồng gánh nuôi dạy 2 đứa con nên cái nghèo cái khó cứ đeo đẳng mãi.

Thế rồi, nhờ sự giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã, chị Thủy được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH, có điều kiện chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế để nuôi các con ăn học.

22 năm đồng hành, tiếp sức người nghèo đất cố đô - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Chuyền (ở xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) vay vốn Ngân hàng CSXH trồng táo. Ảnh: VBSP

Hiện nay, Hội Nông dân xã Cúc Phương đang quản lý trên 6,2 tỷ đồng vốn vay Ngân hàng CSXH với 135 hội viên còn dư nợ. Ông Bùi Văn Tuyên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cúc Phương chia sẻ: 86% số dân trong xã là đồng bào dân tộc Mường. Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ bà con kỹ thuật canh tác, cây giống, phân bón, lại được Ngân hàng CSXH cho vay vốn chính sách với lãi suất ưu đãi đã giúp cho bà con phát triển kinh tế, thoát nghèo nhanh hơn. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống chỉ còn dưới 1%.

Để tín dụng chính sách ngày càng vươn xa

Ngân hàng CSXH Ninh Bình đã trải qua 22 năm xây dựng và phát triển-một chặng đường đầy gian khó, đồng hành vì hạnh phúc người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Đặc biệt, 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, với quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Ninh Bình đã triển khai tích cực và đạt những kết quả ấn tượng. Cụ thể, từ khi thành lập đến nay, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Ninh Bình đã tạo điều kiện cho gần 600.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn, với doanh số cho vay trên 12.000 tỷ đồng.

Hiện nay, 100% đơn vị cấp huyện đã cân đối, ủy thác vốn ngân sách địa phương sang Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay. Nhờ vậy, đến ngày 30/9/2024, tổng dư nợ các chương trình chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 4.148 tỷ đồng, tăng 3,996 tỷ đồng so với khi mới thành lập, tăng trưởng bình quân 19%/năm. 

Ông Phạm Đức Cường - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Ninh Bình cho biết: Thời gian tới, ngân hàng tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ có uy tín, tận tụy phục vụ nhân dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem