Vì sao bạn nên chọn hoa tiên ông chưng Tết?

Bùi Hồng Liên Chủ nhật, ngày 15/02/2015 20:37 PM (GMT+7)
Với những gam màu trắng, xanh, đỏ, hồng, tím bắt mắt hòa và là một loài hoa có hương thơm dễ chịu, hoa tiên ông là loại hoa được nhiều người dân Hà Nội ưa chuộng vào các dịp lễ Tết trong một vài năm trở lại đây.
Bình luận 0

Những ngày gần Tết Ất Mùi, quanh các chợ hồ Thiền Quang hay chợ Bưởi, chợ hoa Hàng Lược …đều nườm nượp người bán kẻ mua các loại hoa, cây cảnh về chưng Tết.

img
Thị trường hoa Tết năm nay  diễn ra khá sôi động: “Các sản phẩm hoa được giới thiệu bày bán đa dạng về giống loại, bên cạnh những loại hoa đến hẹn lại lên “cơn sốt” như hoa lan, hoa hồng, hoa đồng tiền thì còn có những loại hoa được nhập từ nước ngoài như đỗ quyên, thẻ bài, lan đuốc, mai đỏ... nhưng độc đáo hơn cả là hoa tiên ông, với giống nhập từ Trung Quốc.”- chủ một cửa hàng hoa trên phố hàng Lược cho hay. 
img
Vào dịp Tết, tại các chợ hoa đông đúc kẻ bán người mua, ai cũng muốn chọn cho mình những cây hoa tiên ông như ý, đầy màu sắc rực rỡ, hi vọng một năm mới với khởi đầu may mắn thuận lợi. 
 
img
Hoa tiên ông có xuất xứ từ Địa Trung Hải. Có thể nói vẻ đẹp duyên dáng, tao nhã của những bông hoa hình chuông mọc nối tiếp nhau, tạo thành một hình tháp trên cuống hoa khiến không ít người mê mẩn. 
img
Hiện ở Việt Nam, hoa tiên ông chưa gây giống được nên phải nhập từ Trung Quốc về.

img
Được đánh giá là một loài hoa đặc biệt, vừa có sắc vừa có hương, mang một vẻ đẹp tinh khiết và thanh cao. Thân được ví như tiên nữ giáng trần, bộ rễ như ông tiên giáng thế.

img
Nhiều người cho rằng, hoa tiên ông nở đúng dịp Tết mang may mắn và thịnh vượng cho gia đình.
 
img
Được biết, hoa tiên ông có hai loại: một là tiên ông đất và hai là tiên ông thủy sinh(sống trong môi trường nước). Tiên ông thuỷ canh đòi hỏi việc chăm sóc cũng như khó nuôi hơn.

img
Ban đầu khi nhập giống về chỉ có củ, chưa có rễ, người chơi thường cho vào nước hoặc cách tốt nhất là giâm vào cát để củ ra rễ đẹp hơn. Điều đặc biệt, tiên ông chỉ một năm mới nở hoa một lần và chỉ nở vào dịp Tết. Hoa tiên ông chơi được trong thời gian khá dài khoảng hơn hai tháng.
 
img

Chị Bùi Thị Ngọc (Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội), một người chơi hoa tiên ông đã hai năm nay chia sẻ kinh nghiệm chơi hoa: “ Nên thay nước ngày một lần, nếu muốn hoa nở nhanh thì pha thêm vào đó chút nước ấm vừa đủ. Với hoa tiên ông thủy sinh nên để nước ngập đến củ. Hoa tiên ông nở vào những ngày cận Tết, nếu may mắn hoa nở đúng vào 30 Tết thì đó là điều cực kỳ may mắn cho năm mới.” 

img
 Với giá bán trên thị trường vào khoảng 30-40.000 đồng đối với cây tiên ông đất và từ 60-70.000 đồng với tiên ông nước, đây là loài hoa được hứa hẹn sẽ bán đắt hàng nhất trong dịp Tết Ất Mùi năm nay.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem